Các giám mục Âu châu sẵn sàng cộng tác

với Ðặc phái viên về tự do tôn giáo

 

Các giám mục Âu châu sẵn sàng cộng tác với Ðặc phái viên về tự do tôn giáo.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Luxemburg (RVA News 08-05-2021) - Ủy ban Giám mục Liên hiệp Âu châu, gọi tắt là COMECE chào mừng việc bổ nhiệm đặc phái viên mới của Liên hiệp này về tự do tôn giáo và tuyên bố sẵn sàng cộng tác để thăng tiến và bảo vệ tự do tôn giáo ngoài lãnh thổ của Liên hiệp.

Ủy ban hành pháp của Liên hiệp Âu châu đã bổ nhiệm ông Christos Stylianides, 63 tuổi, người đảo Cipro, vào nhiệm vụ vừa nói, sau một thời gian khá lâu không chỉ định ai vào nhiệm vụ này. Ông từng là bộ trưởng, hay cũng gọi là Ủy viên, của Liên hiệp Âu châu về viện trợ nhân đạo và quản lý những vụ khủng hoảng.

Trong thông cáo công bố hôm 5 tháng 5 năm 2021, Ðức Hồng y Jean Claude Hollerich, Tổng giám mục giáo phận Luxemburg, trong tư cách là Chủ tịch Ủy ban COMECE, nói rằng: "Chúng tôi cầu chúc ông Stylianides thành công trong vai trò quan trọng là thăng tiến một quyền tự do cơ bản và là giá trị nòng cốt của Liên hiệp Âu Châu, đang bị đe dọa tại nhiều nơi trên thế giới, và chúng tôi sẵn sàng cộng tác chặt chẽ với ông".

Hôm thứ Tư 5 tháng 5 năm 2021, ông Margaritis Schinas, người Hy Lạp, Phó Chủ tịch Ủy ban hành pháp của Liên hiệp Âu châu, đã thông báo việc bổ nhiệm ông Stylianides đồng thời gửi đi một tweet nói rằng: "Tự do tôn giáo hay tín ngưỡng đang bị tấn công tại nhiều nơi trên thế giới. Việc bổ nhiệm ông Stylianides chứng tỏ chúng tôi quyết tâm bảo vệ quyền của mọi tôn giáo và tín ngưỡng".

Từ khi được thành lập hồi tháng Năm năm 2016, và mặc dù chỉ có sứ vụ và nguồn tái chánh giới hạn, Ðặc Phái viên của Liên hiệp Âu châu về tự do tôn giáo đã thi hành một công tác đáng kể, đối phó với những hoàn cảnh tại nhiều nước, trong đó tự do tư tưởng, lương tâm và tôn giáo vị đe dọa hoặc bị chà đạp nặng nề.

Theo những thống kê gần đây, những giới hạn do các chính phủ hoặc những đố kỵ của xã hội đối với tôn giáo gia tăng và ngày nay nhiều người sống trong lo sợ bị bách hại và kỳ thị vì niềm tin của họ, dù là người có tôn giáo hay không tôn giáo.

(Comece 5-5-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page