Ðức Hồng Y Nzapalainga lạc quan

về tình hình tại Cộng hòa Trung Phi

 

Ðức Hồng Y Nzapalainga lạc quan về tình hình tại Cộng hòa Trung Phi.

Ngọc Yến

Bangui (Vatican News 7-05-2021) - Ðức Hồng y Nzapalainga, Tổng Giám mục Bangui bày tỏ sự lạc quan về tình hình tại Cộng hòa Trung Phi, vì nhóm phiến quân vũ trang đã rời khỏi thành phố, tương quan với Hồi giáo ngày càng tốt đẹp và đặc biệt là những dấn thân quan trọng của Giáo hội đối với đất nước.

Ðức Hồng y Nzapalainga cho biết, sau những xung đột làm cho hàng chục ngàn người phải chạy trốn sang các nước láng giềng, hiện nay có một sự thay đổi đang diễn ra ở Cộng hòa Trung Phi. Nhóm phiến quân vũ trang trước đây tấn công vào các thành phố, nay đã ra khỏi và đang ở trong các khu rừng. Tuy nhiên, theo Ðức Tổng Giám mục Bangui, cần phải chờ đợi để hiểu đó là hòa bình thực sự hay chỉ là tạm thời. Ðiều quan trọng là phải giúp người dân ý thức, tạo môi trường bình yên. Không chỉ những kẻ nổi loạn, toàn xã hội phải tìm được sự cân bằng và mở ra con đường dẫn đến hòa bình.

Ðức Hồng y nói: "Nhiều người đang trở lại cuộc sống bình yên. Tuy nhiên, hầu hết trong số họ đã mất nhà cửa, tài sản và thậm chí mất cả người thân. Tội phạm đã giảm và điều này cho chúng tôi hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn. Nhưng không có gì chắc chắn vì quân nổi dậy vẫn ở bên ngoài thành phố và họ được trang bị vũ khí. Nhưng chúng tôi phải nắm bắt cơ hội này để tạo điều kiện hòa giải trong xã hội. Nếu không có sự thay đổi này sẽ khó đạt được hòa bình. Ðiều quan trọng là phải nói từ con tim, với ý thức vì lợi ích của đất nước, để mọi người đặt lợi ích cá nhân sang một bên và quan tâm đến công ích".

Ðức Tổng Giám mục Bangui cho biết thêm, trong cuộc chiến chống lại quân nổi dậy, chính phủ đã nhận được sự giúp đỡ từ Nga và Rwanda, và kết quả ban đầu là ít nhất 75% lãnh thổ của đất nước đã nằm trong sự kiểm soát của nhà nước. Ðất nước cần phải có một sự thay đổi căn bản, thay đổi phải xuất phát từ con tim bởi vì chỉ thay đổi ở việc không có vũ khí thôi thì chưa đủ. Một con tim được hoán cải chắc chắn sẽ dẫn đến việc không sử dụng vũ khí.

Về phần Giáo hội, Ðức Hồng y lưu ý, Giáo hội luôn là người nắm giữ vai chính trong nỗ lực thúc đẩy hòa bình và là trung tâm của con đường đối thoại với người Hồi giáo. Giáo hội luôn quyết tâm trong việc xây dựng một xã hội mới ở Trung Phi. Ngài giải thích rằng, Giáo hội giúp tất cả mọi người và làm mọi cách để những người tham chiến, những người đến từ bên ngoài muốn làm hại đất nước, thay đổi con tim. Ðức Tổng Giám mục nói: "Chúng tôi luôn cho rằng giải pháp không chỉ về mặt quân sự, cần có sự hòa giải và sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế. Nói một cách cụ thể, chúng tôi luôn duy trì nỗ lực đối thoại. Tổng thống đã mở các cuộc tham vấn vào cuối tháng 4 và Giáo hội đã được yêu cầu đóng góp".

Ðề cập đến Hồi giáo, Ðức Hồng y bày tỏ niềm vui vì sự đối thoại giữa hai cộng đoàn đã thực sự thay đổi tâm lý trong xã hội. Hiện nay, không còn có những khu dân cư chỉ dành cho người Hồi giáo hay Kitô giáo. Khi quân nổi dậy chiếm giữ các thành phố Bangassou và Boua, lãnh tụ Hồi giáo, Ðức Hồng y và một mục sư Tin lành đã đến gặp họ và nói rằng mạng sống con người là trên hết và điều quan trọng là phải tôn trọng tính chất thánh thiêng của sự sống. "Sứ điệp có tác dụng tích cực vì những người nổi dậy đã nhìn thấy và nhận ra rằng những người của Thiên Chúa đã đến gặp họ. Chúng tôi đã đi bộ 7km để đến khu rừng nơi họ đang đóng quân. Chúng tôi đã nói chuyện trực tiếp với họ để mong bạo lực được giảm bớt", Ðức Tổng Giám mục Bangui kết luận.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page