Ðức Thánh cha sẽ khai mạc

diễn đàn về khủng hoảng dân số

 

Ðức Thánh cha sẽ khai mạc diễn đàn về khủng hoảng dân số.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 04-05-2021) - Sáng thứ Sáu, 14 tháng 5 năm 2021, Ðức Thánh cha Phanxicô sẽ khai mạc cuộc gặp gỡ do Diễn đàn các hiệp hội gia đình Gigi De Palo, ở Italia triệu tập về cuộc khủng hoảng dân số tại nước này và trên thế giới.

Ðại dịch Covid-19 càng đẩy mạnh xu hướng giảm bớt dân số. Tại Italia, số trẻ em sinh ra không đủ bù đắp người qua đời, đất nước trở nên già nua và các chính sách nâng đỡ gia đình không có ảnh hưởng bao nhiêu. Ðây cũng là một đề tài nóng bỏng tại nhiều nước.

Trong bối cảnh đó, cuộc gặp gỡ ngày 14 tháng 5 năm 2021, tại thính đường ở đường Hòa Giải, cách Vatican khoảng 500 mét, nhắm gióng lên lời kêu gọi tinh thần trách nhiệm của mọi người để giúp đất nước Italia tái khởi hành, đi từ những sự sinh sản mới.

Ðức Thánh cha sẽ đến Ðại thính đường lúc 9 giờ 15 phút sáng và tiếp đó ngài sẽ đọc diễn văn về sự suy giảm dân số tại Italia và trên thế giới. Trong số những người lên tiếng tại cuộc gặp gỡ, có các bộ trưởng gia đình, và bộ trưởng giáo dục của Italia, tiếp đến là ông Nicola Zingaretti, Chủ tịch miền Lazio, nơi có thành Roma.

Gian Carlo Blangiardo, Chủ tịch Viện Thống kê Italia sẽ trình bày những dữ kiện chưa từng công bố và đưa ra những dự báo về số sinh tại Italia trong những thập niên tới đây.

Sẽ có ba cuộc hội thảo bàn tròn: một dành cho giới doanh nhân, xí nghiệp, một về các ngân hàng và các hãng bảo hiểm, một về thế giới truyền thông, thể thao và kịch nghệ.

Từ hơn mười năm nay, Italia ở trong mùa đông dân số: dân ngày càng già nua và thưa thớt hơn, có những thiếu sót về cơ cấu và luật pháp về phương diện thuế khóa, kinh tế, xã hội, góp phần làm suy giảm số sinh.

Có những người hy vọng, nhờ những người di dân từ Phi châu sẽ làm dịu bớt mùa đông dân số, đảm bảo quỹ hưu bổng trong tương lai.

(Vatican News 3-5-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page