Lễ Chúa Thăng Thiên,

Ðức Thánh Cha sẽ dâng Thánh lễ

với cộng đoàn Myanmar ở Roma

 

Lễ Chúa Thăng Thiên, Ðức Thánh Cha sẽ dâng Thánh lễ với cộng đoàn Myanmar ở Roma.

Ngọc Yến

Vatican (Vatican News 4-05-2021) - Vào ngày lễ Chúa Thăng Thiên 16 tháng 5 năm 2021, Ðức Thánh Cha Phanxicô sẽ cử hành Thánh lễ với cộng đoàn Myanmar ở Roma, với ý chỉ cầu nguyện cho sự đối thoại và hòa giải trong đất nước.

Chiều thứ Hai, 03 tháng 5 năm 2021, Phủ Giáo hoàng thông báo: Vào lúc 10 giờ, ngày 16 tháng 5 năm 2021, lễ Chúa Thăng Thiên, Ðức Thánh Cha sẽ cử hành Thánh lễ cho cộng đoàn tín hữu Myanmar đang sinh sống ở Roma. Thánh lễ sẽ được cử hành tại Bàn thờ Ngai tòa Thánh Phêrô.

Chỉ mới hôm Chúa nhật 2 tháng 5 năm 2021, tại buổi đọc Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng, khi nói về truyền thống sùng kính Ðức Mẹ trong tháng Năm, và sáng kiến Kinh Mân Côi tại 30 đền thánh trên thế giới, Ðức Thánh Cha đã đề cập đến sáng kiến của Giáo hội Myanmar. Ngài nói: "Có một sáng kiến tôi rất quan tâm, sáng kiến của Giáo hội Myanmar mời gọi cầu nguyện cho hòa bình: mỗi ngày dâng một kinh Kính mừng khi đọc kinh Mân côi hằng ngày. Mỗi người chúng ta hãy cầu xin Mẹ Thiên Chúa nói với tâm hồn những vị lãnh đạo tại Myanmar để họ tìm được can đảm đi trên con đường gặp gỡ, hòa giải và hòa bình".

Trước đó, từ ngày 01 tháng 02 năm 2021 khi quân đội lật đổ chính phủ bà Aung San Suu Kyi, nắm quyền kiểm soát đất nước, gây ra nhiều cuộc biểu tình, làm cho nhiều người chết, Ðức Thánh Cha đã nhiều lần lên tiếng kêu gọi đối thoại và hòa bình cho Myanmar. Và ngài đã nhiều lần kêu gọi người biểu tình không thực hiện các hành động bạo lực và chính quyền không dùng vũ lực đẩy lùi người biểu tình.

Tại buổi tiếp kiến chung 17 tháng 3 năm 2021, Ðức Thánh Cha đã kêu gọi ưu tiên cho đối thoại trong cuộc xung đột, và kêu gọi cộng đồng quốc tế cung cấp sự trợ giúp cần thiết để nguyện vọng của người dân Myanmar không bị bóp nghẹt trong bạo lực. Ðức Thánh Cha nhấn mạnh rằng: "Một lần nữa và với nỗi đau buồn rất lớn, tôi cảm thấy cần cấp thiết nhắc đến tình trạng bi thảm tại Myanmar, nơi mà bao nhiêu người, nhất là những người trẻ đang hy sinh tính mạng để mang lại hy vọng cho đất nước".

Gần đây nhất, trong Sứ điệp Phục Sinh Urbi et Orbi 2021, Ðức Thánh Cha đã bày tỏ sự gần gũi với các bạn trẻ của Myanmar, những người "đang nỗ lực vì một nền dân chủ, đang muốn bày tỏ quan điểm một cách hoà bình và họ ý thức rằng sự thù ghét chỉ có thể được xoá tan nhờ tình yêu".

Dự kiến, tại Thánh lễ sắp tới do Ðức Thánh Cha chủ sự sẽ có khoảng 50 linh mục và tu sĩ Myanmar đang học tập và làm việc ở Roma tham dự; ngoài ra còn có hơn 100 tu sĩ và giáo dân của Roma trước đây đã từng làm việc ở Myanmar cũng có mặt.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page