Khó lòng có cuộc gặp gỡ

giữa hai tổng thống Nga và Ucraina tại Vatican

 

Khó lòng có cuộc gặp gỡ giữa hai tổng thống Nga và Ucraina tại Vatican.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Moscow (RVA News 01-05-2021) - Trong những ngày qua, tổng thống Ucraina, ông Selensky, đã đề nghị có cuộc gặp gỡ giữa ông và tổng thống Nga Vladimir Putin, tại Vatican để tìm cách giải quyết các vấn đề căng thẳng giữa hai nước.

Theo tổng thống, Vatican là nơi lý tưởng cho cuộc gặp gỡ như vậy, vì Tòa Thánh có uy tín hoàn vũ, vốn luôn giữ một vai trò trung gian hữu hiệu, Vatican trung lập và đáng tín nhiệm đối với các phe xung đột. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho báo chí, tổng thống Selensky nói rằng cuộc gặp gỡ giữa hai tổng thống là điều cần thiết để chấm dứt chiến tranh tại miền đông Ucraina và tiến bước trên một con đường hòa bình công chính và lâu bền. Ðức Giáo hoàng Phanxicô chính là một vị "Ngôn sứ hòa bình".

Tuy nhiên, hôm 29 tháng 4 năm 2021, phát ngôn viên của Ðiện Kremlin, ông Dmitri Peskov, nói với hãng tin Tass của Nga rằng cuộc gặp gỡ sớm, trong thời gian tới đây, là điều khó lòng xảy ra giữa hai vị nguyên thủ Nga và Ucraina. Hiện nay chưa có tiến bộ nào trong việc chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ như thế. Phủ tổng thống Nga ở Mascơva và phủ tổng thống Kiev của Ucraina vẫn luôn có những tiếp xúc với nhau, nhưng không có đề nghị cụ thể nào từ phía Ucraina.

Hôm 28 tháng 4 năm 2021, Ðức Tổng giám mục trưởng Sviatoslav Schevchuk, Giáo chủ Công giáo Ucraina nghi lễ Ðông phương, tỏ ra ngạc nhiên vì đề nghị của tổng thống Selensky và chỉ được biết tin này qua báo chí, vì thế ngài không muốn bình luận về vấn đề này.

Cách đây hai tuần, trong buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng ở Vatican, Ðức Thánh cha Phanxicô đã bày tỏ lo âu về tình hình ở miền Ðông Ucraina, và kêu gọi các phe liên hệ cấp thiết kiến tạo sự tín nhiệm nhau.

Theo tin của tổ chức Pro Oriente, truyền đi hôm thứ Năm 29 tháng 4 năm 2021, thì hôm thứ Tư 28 tháng 4 năm 2021, tổng thống Ucraina đã gặp hai vị lãnh đạo hai Giáo hội Chính thống tại nước này, một thuộc tòa Thượng phụ Chính thống Mascơva, một thuộc Giáo hội Chính thống Ucraina độc lập. Ngoài ra, cũng có Ðức Tổng giám mục trưởng Shevchuk của Công giáo. Trong cuộc gặp gỡ, tổng thống Selensky xin các vị lãnh đạo ba Giáo hội làm tất cả những gì có thể, để có một cuộc ngưng bắn thực sự tại miền đông Ucraina, cũng như trợ giúp để chấm dứt đại dịch tại Ucraina.

Hồi năm 2014, Nga đã chiếm và sáp nhập bán đảo Crimea, sau khi tổng thống Ucraina thân Nga hồi đó phải từ chức và thay vào đó, chính phủ mới của Ucraina tỏ ra thân Tây Phương và muốn gia nhập khối NATO. Trong khi đó miền Donbass ở mạn đông Ucraina, gồm đa số là người gốc Nga, muốn thoát khỏi sự kiểm soát của chính phủ Ucraina và chủ trương ly khai. Cuộc chiến từ đó đã làm cho 13,000 người chết. Chính phủ Nga tuyên bố sẽ bảo vệ những người gốc Nga ở miền đông Ucraina bằng mọi cách.

(KNA 29-4-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page