Chủ tịch miền Kurdistan cam kết

bảo vệ các quyền của Kitô hữu

 

Chủ tịch miền Kurdistan cam kết bảo vệ các quyền của Kitô hữu.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Kurdistan (RVA News 29-04-2021) - Chủ tịch miền tự trị Kurdistan ở bắc Irak, ông Nechirvan Barzani, cam kết rằng các quyền của Kitô hữu tại đây sẽ được bảo vệ theo hiến pháp của miền này.

Ông Barzani bày tỏ lập trường trên đây, hôm 28 tháng 4 năm 2021, trong buổi tiếp kiến Ðức Tổng giám mục Mitjia Leskovar, Sứ thần Tòa Thánh tại Irak. Ông nói: "Các tín hữu Kitô là thành phần trọn vẹn của miền Kurdistan và giữ một vai trò quan trọng trong việc phục vụ, xây dựng, phát triển và thăng tiến một nền văn hóa sống chung hòa bình tại đây. Bảo đảm các quyền của Kitô hữu và các nhóm chủng tộc, tôn giáo đó là điều sẽ được bảo vệ trong hiến pháp mới đang được soạn thảo".

Trong cuộc hội kiến, ông Chủ tịch Barzani và Ðức Sứ thần Leskovar cũng đề cập đến tình trạng tại vùng bình nguyên Ninive, nơi có đông đảo các Kitô hữu sinh sống, vấn đề những người tị nạn ở Kurdistan, tương quan giữa miền tự trị này với chính quyền trung ương của Irak tại Baghdad, nạn đại dịch và việc chích ngừa Covid-19.

Ngoài ra, ông chủ tịch Barzani cũng nhắc đến tầm quan trọng của đại học Công giáo được thành lập năm 2015 ở thành phố Erbil, thủ phủ miền Kurdistan, do Ðức Tổng giám mục Warda sở tại. Ông nói rằng các đại học trong vùng cần liên kết với nhau để trở thành một nhịp cầu đả thông, thăng tiến sự sống chung, tha thứ và chấp nhận nhau.

(Rudaw 28-4-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page