Ðức Thánh cha khai mạc và kết thúc

chiến dịch cầu nguyện chống đại dịch

 

Ðức Thánh cha khai mạc và kết thúc chiến dịch cầu nguyện chống đại dịch.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

(RVA News 29-04-2021) - Ðức Thánh cha Phanxicô sẽ khai mạc và kết thúc đại chiến dịch kinh Mân côi toàn Giáo hội trong tháng Năm năm 2021 để cầu nguyện cho đại dịch sớm chấm dứt và phục hồi các hoạt động xã hội và lao động.

Tham gia chiến dịch này, theo danh sách do Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng Tin mừng công bố, có ba mươi Ðền thánh Ðức Mẹ năm châu, trong đó có ba tại Á châu là: Ðền Ðức Mẹ Mân Côi ở Nam Hàn, Ðền Ðức Mẹ Hòa Bình và Hảo Du, Philippines và Ðền Ðức Mẹ ở Nagasaki, Nhật Bản. Mỗi đền thánh đảm nhận một ý nguyện, như cầu cho những người quá cố, những người bị lây nhiễm Covid-19 và các bệnh nhân, cho các phụ nữ mang thai, cho gia đình, giới trẻ, người già, các nhân viên truyền thông, những người khuyết tật, các tù nhân, di dân, các nhà khoa học và các viện nghiên cứu y khoa, các nạn nhân bạo lực và nạn buôn người, các vị lãnh đạo quốc gia và các tổ chức quốc tế, các dược sĩ và nhân viên y tế, v.v..

Trong thông cáo công bố ngày 27 tháng 4 năm 2021, Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng Tin mừng cho biết, để khai mạc chiến dịch, ngày 1 tháng 5 năm 2021 Ðức Thánh cha sẽ cầu nguyện trước ảnh Ðức Mẹ cứu giúp, được tôn kính từ hồi thế kỷ thứ VII. Bức bích họa này được vẽ trên tường bên trên bàn thờ thánh Lêô, ở nhánh ngang Ðền thờ thánh Phêrô nguyên thủy và sau đó năm 1578 được Ðức Giáo hoàng Gregorio XIII đặt trong nhà nguyện Gregoriana của Ðền thờ. Tại đây cũng giữ thánh tích thánh Gregorio Nazianzo, tiến sĩ Hội thánh.

Trong buổi cầu nguyện khai mạc đó, Ðức Thánh cha sẽ làm phép các xâu chuỗi Mân côi và gửi tới 30 Ðền thánh Ðức Mẹ trên thế giới tham gia chiến dịch cầu nguyện này. Ngày 31 tháng 5 năm 2021, Ðức Thánh cha sẽ kết thúc chiến dịch cầu nguyện tại Vườn Vatican, với các chi tiết sẽ được công bố sau.

Các buổi cầu nguyện tại các Ðền thánh sẽ được truyền đi qua các kênh thông tin chính thức của Tòa Thánh, lúc 6 giờ chiều giờ Roma. Mỗi Ðền thánh được mời gọi cầu nguyện theo thể thức và ngôn ngữ truyền thống địa phương. Ngoài ra, Hội đồng Tòa Thánh cũng công bố tài liệu ngắn hướng dẫn bằng tiếng Ý, Tây Ban Nha và Anh.

(Rei 27-4-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page