Ba giáo sĩ trong số mười hai người bị bắt

vì liên hệ tới vụ bắn giám mục tại Nam Sudan

 

Ba giáo sĩ trong số mười hai người bị bắt vì liên hệ tới vụ bắn giám mục tại Nam Sudan.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Rumbek (RVA News 29-04-2021) - Hôm 27 tháng 4 năm 2021, hãng tin Công giáo ACI Phi châu, cho biết trong số mười hai người bị bắt vì dính líu tới vụ bắn Ðức cha Christian Carlassare, Giám mục tân cử của giáo phận Rumbek ở Nam Sudan, có ba giáo sĩ, trong đó có linh mục John Mathiang, điều hợp viên của giáo phận.

Ðức cha Carlassare 43 tuổi, người Ý, thuộc dòng thánh Comboni, dự kiến sẽ được truyền chức giám mục vào ngày 23 tháng 5 năm 2021, nhưng đêm Chúa nhật 25 tháng 4 năm 2021, ngài bị hai kẻ võ trang đột nhập nhà, buộc ngài đi theo họ, Ðức cha từ chối nên bị họ bắn bốn phát đạn vào hai chân. May mắn, đạn chỉ xuyên qua các bắp cơ và không đụng tới xương hoặc dây thần kinh chân.

Nguồn tin của hãng ACI Phi châu cho biết một trong hai kẻ bắn Ðức cha đã làm rơi điện thoại di động và Ðức cha ngã trên điện thoại ấy. Các nhân viên an ninh điều tra đã dựa vào đó và truy tầm những kẻ dính líu trong vụ này. Ngoài ba giáo sĩ, còn có những giáo dân quan trọng khác trong giáo phận Rumbek.

Nam Sudan, hiện có mười một triệu dân cư và độc lập khỏi nước Sudan ở miền bắc hồi năm 2011. Giáo hội Công giáo là khối đông nhất trong Kitô giáo tại Nam Sudan. Dư luận cho rằng vụ bắn Ðức cha Carlassare có liên hệ tới những xung đột bộ tộc tại Nam Sudan nói chung và tại giáo phận Rumbek nói riêng. Ða số dân tại địa phương là người thuộc sắc tộc Dinka chiếm đa số tại Nam Sudan, và theo báo chí, có những người tại Rumbek không đồng ý nhận Ðức tân giám mục vì ngài đã hoạt động lâu năm với sắc dân Nuer ở các nơi khác.

Trong cuộc phỏng vấn ngắn bằng điện thoại dành cho báo 'Người đưa tin chiều' (Corriere della sera) ở Ý, số ra ngày 28 tháng 4 năm 2021, Ðức cha Carlassare, đang được điều trị tại nhà thương ở Nairobi, Kenya, kể lại: "Lúc đó, tôi chắc chắn là sẽ bị giết, tôi chỉ nghĩ: Amen, tôi sẵn sàng".

Ðức cha cũng nói rằng: "Tôi là một người Ý - Nam Sudan bị cùng bạo lực như các nạn nhân khác từ những thập niên qua. Nếu họ muốn hăm dọa tôi, thì họ đã bị hậu quả ngược lại".

Tuyên bố hôm 28 tháng 4 năm 2021 với đài truyền hình TV-2000 của Hội đồng Giám mục Italia, Ðức cha Carlassare cho biết ngài sẽ tiếp tục công việc thừa sai như cho đến nay, và tha thứ cho những kẻ gây hại cho ngài. Ðức cha nói: "Sứ điệp tha thứ là điều duy nhất trong tình trạng này có thể mang lại công lý đích thực. Người ta luôn tìm kiếm chân lý, nhưng luôn quên lòng thương xót. Trong lúc này, chúng ta hy vọng sự thật sẽ được làm sáng tỏ để những biến cố như thế này sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Chúng ta biết rằng từ tha thứ có thể nảy sinh một sự biến đổi"

Trong tuyên ngôn công bố hôm 26 tháng 4 năm 2021, Tổng thống Salva Kiir của Nam Sudan mạnh mẽ lên án vụ bắn Ðức giám mục và yêu cầu chính quyền địa phương cấp tốc điều tra về tội ác này. Ông nói: "Nếu những kẻ làm những hành vi ô nhục ấy để hăm dọa Giáo hội, thì họ lầm lẫn lớn. Ðức giám mục Christian Carlassare được chọn để hướng dẫn giáo phận, chính quyền Nam Sudan đã đứng cạnh ngài và không để hành động của một vài kẻ tội phạm ảnh hưởng tới chương trình của giáo quyền".

(CNA 27-4-2021, Corriere della sera 28-4-2021, Sir 28-4-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page