Các nữ tu và mạng lưới bảo vệ

trong đại dịch

 

Các nữ tu và mạng lưới bảo vệ trong đại dịch.

Ngọc Yến

Vatican (Vatican News 28-04-2021) - Hôm thứ Ba 27 tháng 4 năm 2021, Liên hiệp Quốc tế các Bề trên Tổng quyền dòng nữ tổ chức hội thảo trực tuyến về đề tài "Kinh tế và sức khỏe: các nữ tu, các nhà lãnh đạo của một mô hình mới". Ðây là một trong những hoạt động cho mục tiêu "Các nữ tu và mạng lưới bảo vệ trong đại dịch".

Sự kiện quốc tế có sự tham dự của sơ Helen Alford, thành viên thường trực của Hàn lâm viện Tòa Thánh về Khoa học Xã hội; sơ Alessandra Smerilli, Phó Tổng thư ký Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện; và sơ Carol Keehan, Chủ tịch Lực lượng Ðặc nhiệm Y tế của Ủy ban Covid-19 của Vatican. Cuộc họp được điều hành bởi bà Sally Jane Axworthy, đại sứ Anh cạnh Tòa Thánh.

Sơ Luigina Coccia, Bề trên Dòng các Nữ tu Truyền giáo Combini, thành viên điều hành của Liên hiệp Quốc tế các Bề trên Tổng quyền dòng nữ, cho biết, điểm mạnh của các nữ tu là làm cho một nền kinh tế phục vụ cuộc sống nhiều hơn. Thực tế, với sự hiện diện và hoạt động rải rác trên khắp thế giới, các nữ tu đặc biệt quan tâm đến những thực tại xã hội và con người bị gạt ra ngoài lề xã hội. Ðây chính là một cách luân chuyển nền kinh tế và phục vụ nhân loại và cuộc sống. Một sứ vụ được thể hiện trong nhiều dịch vụ cụ thể là cách để làm cho công ích được lưu truyền, thực hành tình huynh đệ phổ quát, được nói đến trong thông điệp Fratelli tutti.

Một điểm trọng tâm khác của cuộc gặp gỡ có liên quan đến hoạt động của lực lượng đặc nhiệm của Ủy ban Covid-19 của Vatican. Về vấn đề này, sơ Luigina Coccia cho biết: "Ngay sau khi đại dịch bùng phát, chúng tôi đã tạo ra một mạng lưới liên kết giữa các nữ tu và bắt đầu luân chuyển các nguồn lực kinh tế. Chúng tôi đã cố gắng giúp hỗ trợ phòng ngừa đến những nơi khó khăn nhất trên thế giới".

Một mục tiêu khác quan trọng, mà các nữ tu đang hướng đến đó là tiêm vắc-xin. Sơ Luigina khẳng định, các nữ tu đang nỗ lực để đảm bảo chiến dịch tiêm chủng được thực hiện ở những nơi các nữ tu hiện diện.

Thông cáo báo chí cho biết trọng tâm của lần gặp gỡ này là những con đường hy vọng được các hội dòng trên khắp thế giới phát động, để sống các giá trị của thông điệp Fratelli tutti, hỗ trợ những người dễ bị tổn thương nhất và bị gạt ra bên lề bởi đại dịch. Vì vậy, trong buổi họp, các nữ tu còn lắng nghe các chứng tá và suy tư của các nữ tu dấn thân với những thách thức phức tạp nhất của thế giới ngày nay, từ chăm sóc người bệnh nan y đến hòa nhập xã hội.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page