Ðức Hồng y Alencherry

kêu gọi chính phủ Ấn Ðộ

 

Ðức Hồng y Alencherry kêu gọi chính phủ Ấn Ðộ.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Kerala (RVA News 27-04-2021) - Ðức Hồng y George Alencherry, Tổng giám mục trưởng của Giáo hội Công giáo Syro-Malabar Ấn Ðộ, kêu gọi chính phủ Ấn đề ra ngay các biện pháp cấp thiết để cung cấp các bình dưỡng khí cho các bệnh nhân bị Covid-19 và coi đây như một nhân quyền cơ bản.

Tình trạng lan lây Coronavirus tại Ấn lên tới mức độ chưa từng có và các bệnh nhân chờ đợi tại cổng các nhà thương và các trung tâm y tế để có thể được săn sóc.

Tuyên bố hôm Chúa nhật 25 tháng 4 năm 2021, Ðức Hồng y Alencherry, cũng là Chủ tịch Hội đồng Giám mục bang Kerala, nói rằng: "Chúng ta thường nói về lương thực, y phục và nhà ở như những nhu cầu cơ bản của con người mà chính phủ cần cung cấp cho dân chúng. Nay trong đại dịch Covid-19, mạng sống dân chúng ở trong tình trạng cực kỳ nguy hiểm và họ đang hết sức cần các bình dưỡng khí để sống còn. Một nghĩa vụ thiết yếu của chính phủ là làm sao để có dưỡng khí y tế tại tất cả các nhà thương và trung tâm y khoa trên toàn Ấn Ðộ. Chính phủ không thể coi dưỡng khí y tế như một tiện ích có thể buôn bán, để cho các cơ quan thương mại lợi dụng. Có nhiều người không thể mua dưỡng khí từ thị trường mở, vì giá cả tăng vọt. Vì thế, dưỡng khí y tế phải được coi như một nhu cầu căn bản, và cung cấp miễn phí cho mọi công dân của Ấn Ðộ. Trong lúc nhiều nơi trong nước đang gặp phải khủng hoảng vì dưỡng khí, chúng tôi hy vọng nhân cơ hội này, chính phủ sẽ loại bỏ mọi nút thắt về chính trị hoặc chuyên chở. Chính phủ sẽ sử dụng tất cả các nguồn lực của mình, kể cả các chuyến máy bay thuê bao để chở dưỡng khí y tế từ nước ngoài, để cung cấp cho các bang đang cần thiết."

Sau cùng, Ðức Hồng y Alencherry nói rằng Giáo hội đánh giá cao những bước tiến của chính quyền trung ương và các tiểu bang để ngăn chặn những hậu quả thảm khốc của đại dịch, nhưng vẫn còn rất nhiều điều phải làm.

(newindiaexpress.com 26-4-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page