Ðại hội ngoại thường

của hàng giáo sĩ Côte d'Ivoire

 

Ðại hội ngoại thường của hàng giáo sĩ Côte d'Ivoire.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Yamoussoukro (RVA News 27-04-2021) - Ðại hội ngoại thường của hàng giáo sĩ Côte d'Ivoire, cũng gọi là Bờ Biển Ngà, bên Phi châu sẽ tiến hành từ ngày 7 đến 11 tháng 7 năm 2021, tại thủ đô hành chánh Yamoussoukro, với chủ đề là: "đời sống và sứ vụ linh mục tại Côte d'Ivoire: linh mục tại Côte d'Ivoire đứng trước những hoàn cảnh đặt câu hỏi cho cuộc sống của linh mục".

Ðức cha Gaspard Béby, Giám mục giáo phận Man, trưởng ban tổ chức đại hội, đã thông báo tin này hôm 22 tháng 4 năm 2021, trong một cuộc họp báo ở thành phố Abidjan, và cho biết đại hội nhắm đào sâu những suy tư về đời sống và sứ vụ linh mục tại nước này, giúp trao đổi những kinh nghiệm linh đạo, mục vụ, vật chất và truyền giáo của các linh mục, đồng thời cũng giúp lãnh hội quan niệm mục vụ, thừa sai và Giáo hội học của Ðức Thánh cha Phanxicô, trong ý hướng can dự vào việc thực thi chương trình mục vụ 5 năm do Hội đồng Giám mục Côte d'Ivoire đề ra.

Ðại hội cũng có mục đích giúp các linh mục đồng hành với nhau trong việc thực thi ơn gọi linh mục, giúp các vị đương đầu với những thách đố khác nhau về mặt tu đức, mục vụ, thừa sai, tương quan, luân lý, trí thức và vật chất.

Tổng cộng trong đại hội, sẽ có bốn bài thuyết trình và mười hai cuộc hội luận. Ðức Tổng giám mục Paolo Borgia, Sứ thần Tòa Thánh tại Côte d'Ivoire, sẽ chủ sự thánh lễ khai mạc đại hội, tại nhà thờ chính tòa thánh Augustinô ở Yamoussoukro và Ðức Hồng y Jean-Pierre Kutwa, Tổng giám mục Abidjan, sẽ chủ sự thánh lễ bế mạc, Chúa nhật 11 tháng 7 năm 2021 tại Vương cung thánh đường Ðức Mẹ Hòa Bình ở địa phương. Ban tổ chức cho biết, có 600 đại biểu tham dự, gồm các linh mục và một số khách mời.

(Abidjan.net 24-4-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page