Ðức Tổng giám mục

Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan

báo động sẽ thiếu linh mục

 

Ðức Tổng giám mục Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan báo động sẽ thiếu linh mục.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Poznan (RVA News 27-04-2021) - Ðức Tổng giám mục Stanislaw Gadecki, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan, báo động rằng trong tương lai gần đây, Giáo hội tại Ba Lan sẽ thiếu linh mục.

Ðức cha Gadecki là Tổng giám mục giáo phận Poznan. Trong thư mục vụ công bố hôm 25 tháng 4 năm 2021, nhân Ngày Thế giới cầu cho ơn gọi lần thứ 58, Ðức Tổng giám mục tuyên bố: "Nếu chúng ta so sánh con số các chủng sinh mới gia nhập chủng viện trong những năm gần đây, thì rất tiếc chúng ta phải thấy rằng trong tương lai gần đây, chúng ta sẽ thiếu các giáo sĩ, đây là tình trạng mà nhiều giáo xứ đang cảm thấy".

Ðức Tổng giám mục Gadecki cho biết tại các khu ngoại ô đông dân ở Poznan, cần cấp thiết lập các giáo xứ mới, và đồng thời vì tình trạng thiếu linh mục nên phải gộp các giáo xứ nhỏ lại với nhau. Nay một linh mục phải phụ trách hai hoặc ba giáo xứ nhỏ. Trong giáo phận của Ðức Tổng giám mục, hiện thời có 635 linh mục triều và con số các linh mục dòng cũng tương tự như vậy, và có 414 giáo xứ trong tổng giáo phận Poznan.

Trong bối cảnh trên đây, Ðức Tổng giám mục Gadecki mời gọi các tín hữu nồng nhiệt cầu nguyện cho ơn gọi để Giáo hội không bị thiếu những người rao giảng Lời Chúa và ban các bí tích. Con người ngày càng cần Thiên Chúa, kể cả trong thời đại kỹ thuật cao độ và hoàn cầu hóa hiện nay.

Cách đây mười năm, con số các chủng sinh của Giáo hội tại Ba Lan chiếm một phần tư tổng số chủng sinh ở Âu châu. Năm 2005 là năm kỷ lục của Ba Lan, với 1,145 chủng sinh mới, nhưng trong niên khóa hiện nay, chỉ có 441 chủng sinh mới, tức là ít hơn năm ngoái 57 chủng sinh.

(KNA 26-4-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page