Ðức Hồng y Parolin truyền chức giám mục

cho tân Sứ thần Tòa Thánh tại Benin và Togo

 

Ðức Hồng y Parolin truyền chức giám mục cho tân Sứ thần Tòa Thánh tại Benin và Togo.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Gibraltar (RVA News 27-04-2021) - Chiều Chúa nhật 25 tháng 4 năm 2021, Ðức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, đã chủ sự thánh lễ truyền chức giám mục cho Ðức Tổng giám mục Mark Miles, tân Sứ thần Tòa Thánh tại Benin và Togo, bên Phi châu.

Lễ truyền chức diễn ra lúc 4 giờ 30 chiều, tại một hội trường thể thao ở Gibraltar, một mỏm đất rộng gần 7 cây số vuông, nối liền với Tây Ban Nha, nhưng thuộc Anh quốc từ năm 1713 và hiện có 34,000 dân cư. Vùng này là khu vực chiến lược, kiểm soát sự ra vào của các tàu bè từ Ðại Tây Dương vào Ðịa Trung Hải.

Ðức Tổng giám mục Mark Miles, năm nay 50 tuổi, vốn phục vụ tại Bộ ngoại giao Tòa Thánh, và được biết đến nhiều khi làm thông dịch cho Ðức Thánh cha Phanxicô trong nhiều cuộc viếng thăm của ngài ở nước ngoài.

Tham dự lễ truyền chức có 800 người, trong đó có một số chức sắc người Anh, từ Vatican đến, như Ðức Tổng giám mục ngoại trưởng Paul Gallagher, và Ðức Tổng giám mục Arthur Roche, Tổng thư ký Bộ Phụng tự và kỷ luật bí tích, không kể Ðức cha Carmel Zammit, Giám mục Gibraltar sở tại.

(Gibraltar 25-4-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page