Một đại biểu quốc hội Sri Lanka

bị bắt vì bị nghi can dự khủng bố chống Kitô

 

Một đại biểu quốc hội Sri Lanka bị bắt vì bị nghi can dự khủng bố chống Kitô.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Colombo (RVA News 27-04-2021) - Hôm 24 tháng 4 năm 2021, cảnh sát Sri Lanka đã bắt giữ một dân biểu lãnh tụ Hồi giáo và em của ông, vì hai người bị tình nghi can dự vào vụ khủng bố sáng Chúa nhật Phục sinh 21 tháng 4 năm 2019, chống các thánh đường Kitô và khách sạn sang trọng làm cho 269 người chết.

Ðương sự là ông Rishad Bathiudeen, cựu bộ trưởng, và hiện lãnh đạo đảng đối lập tại quốc hội Sri Lanka. Ông này cùng với em là Rayej Bathiudeen bị cảnh sát bắt tại thủ đô Colombo. Phát ngôn viên của cảnh sát Sri Lanka, ông Ajith Rohana, cho biết cả hai bị tình nghi "đã giúp đỡ và chứa chấp những kẻ khủng bố đánh bom trong các vụ khủng bố vừa nói trên", tuy rằng lời buộc tội chính thức chưa được đưa ra, nhưng có bằng chứng trực tiếp và bằng chứng "khoa học".

Tại Sri Lanka, có hai nhóm Hồi giáo cam kết trung thành với Nhà nước Hồi giáo, và họ bị cáo buộc là thủ phạm sáu vụ khủng bố đồng loạt sáng Chúa nhật Phục sinh cách đây hai năm, tại hai nhà thờ Công giáo, một thánh đường Tin lành, và ba khách sạn hạng sang.

Trước khi bị bắt, ông Rishad Bathiudeem viết trong Facebook rằng "cảnh sát ở trước nhà ông từ lúc 1 giờ 30 sáng hôm nay 24 tháng 4 năm 2021 và toan tính bắt giữ tôi mà không có lời buộc tội. Họ đã bắt em tôi. Tôi đã ở quốc hội và cho đến nay đã cộng tác với tất cả nhà chức trách hợp pháp. Việc làm này của cảnh sát là bất chính".

Ông Rushdhie Habeeb, là luật sư của ông Bathiudeen, gọi vụ bắt giam này là vì lý do chính trị và những người đến bắt lúc giữa đêm "không đưa ra lý do nào".

Vụ bắt giam này xảy ra giữa lúc các vị lãnh đạo và cộng đồng Công giáo tại Sri Lanka ngày càng đòi chính quyền thi hành công lý cho các nạn nhân bị sát hại trong các vụ khủng bố. Ðức Hồng y Malcolm Ranjith, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Colombo, nhấn mạnh rằng các vụ đánh bom này không do trưởng nhóm thi hành các vụ khủng bố tự sát đề ra. Theo Ðức Hồng y, ủy ban của tổng thống điều tra về vụ này chú ý đến những lầm lẫn của những người nắm quyền chính trị trị hồi đó, trong việc phòng ngừa vụ đánh bom, thay vì tìm ra thủ phạm trực tiếp có trách nhiệm về những vụ này.

(Thetelegraph 24-4-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page