Ðức Tổng giám mục giáo phận Tokyo

đề nghị một số biện pháp chống Covid-19

 

Ðức Tổng giám mục giáo phận Tokyo đề nghị một số biện pháp chống Covid-19.

G. Trần Ðức Anh. O.P.

Tokyo (RVA News 25-04-2021) - Mặc dù chính phủ Nhật không áp đặt các biện pháp hạn chế tôn giáo vì đại dịch Covid-19, Tòa Tổng giám mục Tokyo kêu gọi các tín hữu hết sức đề phòng để bảo vệ sinh mạng bản thân và tha nhân.

Nhật Bản đang đối đầu với làn sóng thứ ba của đại dịch, sau hai tình trạng khẩn trương hồi tháng Giêng và tháng Tư năm 2020. Chính phủ Nhật đã đề ra một số các biện pháp mới cần áp dụng cho đến ngày 11 tháng 5 năm 2021, như đóng cửa các quán nước và Karaoke, các cơ sở thương mại trên một ngàn mét vuông, ngưng hoạt động của các tiệm ăn sau 8 giờ tối. Tình hình tại tỉnh Osaka bị coi là nặng nhất, với 1,000 ca nhiễm mỗi ngày và hôm 22 tháng 4 năm 2021 có 15 người chết. Tại thủ đô Tokyo, hôm 23 tháng 4 năm 2021 có 752 ca nhiễm mới.

Trong bối cảnh này, Ðức cha Tarcisio Isao Kikuchi, Tổng giám mục Tokyo, đã gửi thư cho các tín hữu để nhắc nhở một số điều cần giữ và nói rằng: "Từ ngày 30 tháng 1 năm ngoái, Tổng giáo phận Tokyo đã dấn thân tránh lây nhiễm. Vì thế, chúng ta đã thi hành nhiều biện pháp đề phòng và coi trọng trách nhiệm bảo vệ sinh mạng người khác... Trong thời kỳ khẩn trương thứ nhất, tất cả các hoạt động của Giáo hội bị ngưng, kể cả thánh lễ. Trái lại, trong đợt thứ hai năm ngoái, việc cử hành thánh lễ được tiếp tục với các biện pháp phòng ngừa kỹ lưỡng. Chúng tôi được thông báo từ các giáo xứ cho biết cũng có những người bị lây và chết vì Covid-19, nhưng không có vụ lây nhiễm nào xảy ra trong các hoạt động của Giáo hội."

Trong kỳ khẩn trương thứ ba hiện nay, Ðức Tổng giám mục Kikuchi cho biết Giáo hội càng chú ý hơn và các tín hữu được yêu cầu tránh di chuyển từ tỉnh này sang tỉnh khác, chỉ duy trì thánh lễ tại các giáo xứ, và ngưng hoặc chuyển sang dạng trực tuyến các hoạt động khác. Trong thánh lễ, các tín hữu cần đeo khẩu trang và giữ sự giãn cách ít nhất một mét rưỡi, nhà thờ phải làm sao để có sự thoáng khí thích hợp. Nơi nào không thể giữ các biện pháp ấy thì ngưng thánh lễ. Những người trên 75 tuổi, hãy cầu nguyện tại gia và cả những người cùng sống với họ. Ðức Tổng giám mục nói thêm rằng: "Trong lúc này, tất cả các tín hữu thuộc Tổng giáo phận Tokyo được miễn chuẩn nghĩa vụ tham dự thánh lễ Chúa nhật". Có những nhà thờ như Sekiguchi và Kojimachi truyền đi thánh lễ Chúa nhật trực tuyến".

(Asia News 23-4-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page