Nhân lễ bổn mạng Ðức Thánh cha,

600 người nghèo được chích vắcxin mũi thứ hai

 

Nhân lễ bổn mạng Ðức Thánh cha, 600 người nghèo được chích vắcxin mũi thứ hai.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 23-04-2021) - Hôm 23 tháng 4 năm 2021, nhân lễ thánh Giorgio, bổn mạng của Ðức Thánh cha Phanxicô, 600 người nghèo đã trở lại Vatican để chích vắcxin mũi thứ hai chống Covid-19.

600 người này thuộc vào số 1,400 người đã chích mũi thứ nhất trong thời gian cách đây 20 ngày. Khu vực chích ngừa được bố trí ở hành lang đại thính đường Phaolô VI ở nội thành Vatican.

Lúc 10 giờ 30 sáng 23 tháng 4 năm 2021, Ðức Thánh cha đã đến chào thăm những người được chích ngừa và ngài cũng tặng trứng sôcôla cho họ và những người thiện nguyện giúp đỡ họ, cũng như cám ơn Ðức Hồng y Konrad Krajewski, Chánh sở từ thiện của Ðức Thánh cha.

Ðức Hồng y nói với báo chí rằng: "Cũng như những năm trước đây, Ðức Thánh cha quyết định cho đi mà không nhận gì trong dịp lễ bổn mạng của ngài, trong tinh thần Tin mừng".

Năm ngoái, nhân lễ bổn mạng, Ðức Thánh cha đã tặng các máy thở cho Rumani, quốc gia bị thương tổn nặng vì đại dịch. Những năm trước đó, ngài tặng cho các bạn trẻ giáo phận Milano 6,000 chuỗi Mân côi đã được làm nhân dịp Ngày Quốc tế giới trẻ ở Panama, và một quả trứng 20 kílô bằng Sôcôla cho những người nghèo được giúp đỡ tại Quán ăn bình dân của Caritas, cạnh Nhà ga trung ương Termini ở Roma.

Một chiến dịch lạc quyên trên mạng cũng được Sở Từ thiện của Ðức Thánh cha tổ chức để tài trợ việc mua vắcxin cho người nghèo, và cũng nhờ chiến dịch này, 100,000 Euro đã được gửi đến Ðức Hồng y Mario Zenari, Sứ thần Tòa Thánh tại Siria, để mua vắc xin giúp dân nghèo. Cha Augusto Zampini, người Argentina, Ðồng tổng thư ký Bộ Phát triển nhân bản toàn diện, kiêm thành viên điều hành của Ủy ban Vatican về Covid-19 nói rằng: "Chúng tôi hy vọng nhận được thêm các ngân khoản để có thể gửi vắcxin đến các nơi khác trên thế giới, góp phần đẩy mạnh việc chích ngừa chống Covid-19. Ðó là một trong ba ưu tiên được Ủy ban Vatican đề ra cho năm nay, nghĩa là sức khỏe cho mọi người, lương thực và công việc làm cho mọi người".

(Vatican News 22-4-20210

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page