Ðức Thánh cha tiếp kiến

thủ tướng được chỉ định của Liban

 

Ðức Thánh cha tiếp kiến thủ tướng được chỉ định của Liban.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 23-04-2021) - Trong buổi tiếp kiến thủ tướng được chỉ định của Liban, ông Saad Hariri, sáng ngày 22 tháng 4 năm 2021, Ðức Thánh cha Phanxicô tái khẳng định ước muốn viếng thăm nước này và cầu mong Liban tiếp tục là một quốc gia gặp gỡ, sống chung và đa nguyên.

Trong cuộc hội kiến, Ðức Thánh cha cũng bày tỏ sự gần gũi với dân tộc Liban đang trải qua một thời kỳ rất khó khăn và bấp bênh. Ngài cũng nhắc nhở trách nhiệm của tất cả các lực lượng chính trị hãy cấp thiết dấn thân để mưu lợi ích cho đất nước.

Trên chuyến bay ngày 8 tháng 3 năm 2021, từ Irak về Roma, Ðức Thánh cha cho biết ngài muốn viếng thăm Liban đang gặp khủng hoảng lớn về nhiều mặt. Với thủ tướng tân cử Hariri sáng ngày 22 tháng 4 năm 2021, ngài cho biết sẽ đến Liban vừa khi có điều kiện và ngài cầu mong Liban, với sự trợ giúp của cộng đồng quốc tế, tái thể hiện sức mạnh của "những cây trắc bá", từ yếu đuối trở thành sức mạnh trong một dân tộc lớn được hòa giải, với ơn gọi là một miền đất gặp gỡ, sống chung và đa nguyên".

Thủ tướng Saad Al-Hariri năm nay 51 tuổi (1970), đã từng làm thủ tướng Liban từ năm 2009 đến 2011, rồi từ năm 2016 đến năm 2020. Ngày 22 tháng 10 năm 2020, ông lại được chỉ định làm thủ tướng, nhưng cho đến nay đã Sáu tháng trôi qua, ông chưa thành lập được hội đồng nội các mới, sau 18 lần gặp gỡ với tổng thống Michael Aoun. Giữa ông và tổng thống Aoun có sự xung khắc. Ðức Hồng y Béchara Rai, Thượng phụ Công giáo Maronite đã nhiều lần tố giác tình trạng bế tắc chính trị tại Liban.

(Rei 22-4-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page