Ba trong số bảy linh mục tu sĩ

tại Haiti được trả tự do

 

Ba trong số bảy linh mục tu sĩ tại Haiti được trả tự do.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Port au Prince(RVA News 23-04-2021) - Hôm 22 tháng 4 năm 2021, Phát ngôn viên Hội đồng Giám mục Haiti, cha Loudger Mazile, cho biết ba trong số bảy linh mục tu sĩ bị bắt cóc hôm 11 tháng 4 năm 2021, đã được trả tự do nhưng không có người Pháp nào trong số những người được thả.

Tổng cộng có mười người bị bắt cóc vào sáng Chúa nhật 11 tháng 4 năm 2021, tại Croix-des-Bouquets, gần thủ đô Port-au-Prince, trên đường đi dự lễ nhậm chức của một cha sở mới. Ngoài ba giáo dân, trong nhóm bảy linh mục tu sĩ có năm người Haiti và hai nữ tu. Có hai người Pháp, gồm một linh mục và một nữ tu, sống tại Haiti từ hơn 30 năm nay. Ba giáo dân bị bắt cóc thuộc gia đình của một linh mục.

Bọn bắt cóc đòi một triệu Mỹ kim tiền chuộc mạng. Sau mười ngày chờ đợi việc trả tự do cho những người bị bắt cóc, các giám mục và các bề trên dòng ở Haiti đã quyết định đóng các cơ sở Công giáo, ngoại trừ các thánh đường, để phản đối nạn bắt cóc người lan tràn tại nước này.

(Letemps.ch 22-4-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page