Sáng kiến chia sẻ cho người nghèo

theo mẫu gương

của cộng đoàn Kitô tiên khởi ở Philippines

 

Sáng kiến chia sẻ cho người nghèo theo mẫu gương của cộng đoàn Kitô tiên khởi ở Philippines.

Ngọc Yến

Manila (Vatican News 24-04-2021) - Ðáp lại lời mời gọi của các Giám mục, trong những ngày này các trạm cung cấp thực phẩm miễn phí cho người nghèo theo mẫu gương của cộng đoàn Kitô tiên khởi đang xuất hiện ngày càng nhiều trên khắp các phu khố của Philippines.

Ðức Tổng Giám mục Romulo Valles của Davao, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Philippines nói: "Chúng tôi rất vui vì biết rằng trong những ngày gần đây, các khu phố và các cộng đoàn trên khắp đất nước đã tự tổ chức trợ giúp các gia đình gặp khó khăn, đặc biệt về thực phẩm và các nhu yếu phẩm. Ðây là một chứng tá về sự quan tâm của mọi người dành cho nhau".

Ý tưởng này được thực hiện sau khi Ann Patricia Non thiết lập một "phòng đựng thức ăn" nhỏ vào ngày 14/4 ở Manila, và mời gọi mọi người cho theo khả năng và nhận những gì họ cần. Sáng kiến của một cư dân 26 tuổi trên phố Maginhawa đã lan truyền trên mạng xã hội và truyền cảm hứng cho các cộng đoàn thiết lập phòng đựng thức ăn của riêng họ. Cho tới nay đã có gần 400 trạm phát và nhận thực phẩm trên khắp nước. Và hơn 5,000 người đã nhận được thức ăn.

Phương châm của các phòng đựng thức ăn là "Hãy chia sẻ những gì bạn có thể, lấy những thứ bạn cần", Ðức cha Pablo Virgilio David, Giám mục của Kalookaan, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục, giải thích, "đây không phải là hoạt động từ thiện nhưng là sự giúp đỡ lẫn nhau. Chúng ta phải có trách nhiệm với nhau, theo gương của các cộng đoàn Kitô tiên khởi".

Theo Ðức cha Jose Colin Bagaforo, Giám đốc Caritas Philippines, sự hiện diện của các trạm nhận và phân phát thức ăn, chứng tỏ các cộng đoàn có thể đóng vai trò là "những người phản ứng đầu tiên để giải quyết nạn đói và mất an ninh lương thực". Ngài khen ngợi những người đứng sau các sáng kiến, vì chính họ là những người "trao ban lòng quảng đại, lòng tốt và lòng trắc ẩn ngay vào thời điểm mà nghèo đói lộ rõ nhất".

Trước đó, vào tháng 4 năm 2020, Caritas Philippines đã khởi động "Trạm Tử tế", một chương trình quốc gia nhằm khuyến khích các cộng đoàn giúp đỡ lẫn nhau trong lần đầu tiên quốc gia bị áp dụng lệnh phong tỏa. "Trạm Tử tế" hiện đang được triển khai tại hơn 15 tỉnh thành. Giám đốc Caritas khuyến khích tất cả các tổ chức Caritas địa phương tiếp tục, khởi động hoặc tái kích hoạt các "Trạm Tử tế" để hỗ trợ các phòng đựng thức ăn cộng đồng trên toàn quốc.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page