Ðức Thánh Cha tặng vắc-xin cho người nghèo

trong ngày lễ bổn mạng

 

Ðức Thánh Cha tặng vắc-xin cho người nghèo trong ngày lễ bổn mạng.

Ngọc Yến

Vatican (Vatican News 23-04-2021) - Thứ Sáu 23 tháng 4 năm 2021, lễ thánh Giorgio, bổn mạng của Ðức Thánh Cha Phanxicô, 600 người nghèo đã quay trở lại Ðại thính đường Phaolô VI để được tiêm liều vắc-xin thứ hai. Ðức Hồng y Konrad Krajewski, Chánh Sở Từ thiện của Ðức Thánh Cha, cho biết, tới nay 1,400 người nghèo đã nhận được vắc-xin.

Theo thông báo từ Sở Từ thiện của Ðức Thánh Cha, 600 người nghèo được nhận liều vắc-xin thứ hai là những người đã được tiêm liều thứ nhất cách đây 20 ngày. Ngoài việc nhận vắc-xin, mọi người còn được mời mừng lễ bổn mạng của Ðức Thánh Cha.

Ðức Hồng y Konrad Krajewski giải thích rằng, như những năm trước, vào ngày lễ thánh Giorgio, Ðức Thánh Cha quyết định trao tặng và không nhận bất cứ thứ gì. Ví dụ trong năm 2020, trong ngày mừng lễ thánh bổn mạng, Ðức Thánh Cha đã gửi tặng máy thở cho Romania, trong thời điểm đất nước gặp khó khăn đặc biệt do đại dịch. Trong những năm trước, ngài đã tặng sáu ngàn chuỗi Mân Côi cho các bạn trẻ ở Milano. Ðây là các xâu chuỗi được làm gỗ ô liu ở Ðất Thánh dành riêng cho Ngày Quốc tế Giới trẻ ở Panama. Ðức Thánh Cha còn tặng một quả trứng sôcôla nặng 20kg cho người nghèo do Caritas hỗ trợ ở Nhà ga Termini, Roma.

Chiến dịch tiêm vắc-xin cho người nghèo trên 60 tuổi, những người có vấn đề về thể chất nghiêm trọng và gặp khó khăn trong việc tiếp cận với các dịch vụ y tế quốc gia, đã bắt đầu từ cuối tháng 01. Sau đó, chiến dịch được tiếp tục trong Tuần Thánh với đợt tiêm đầu tiên cho những người dễ bị tổn thương nhất.

Theo Ðức Hồng y Krajewski, sáng kiến tặng vắc-xin cho 1,400 người, "một giọt tình thương", đáp ứng lời mời gọi của Ðức Thánh Cha để không một ai bị loại trừ. Và Sở Từ thiện của Ðức Thánh Cha cũng mời gọi các tín hữu quyên góp giúp người nghèo được tiêm vắc-xin qua tài khoản bác ái của Ðức Thánh Cha Phanxicô do Sở Từ thiện quản lý (www.elemosineria).

Nhờ chiến dịch này, 100 ngàn euro đã được gửi đến Sứ thần Tòa Thánh ở Syria, Ðức Hồng y Mario Zenari, để mua vắc-xin cho người nghèo. Cha Augusto Zampini, đồng Tổng Thư ký Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện, và thành viên của Ủy ban Covid-19 của Vatican, nhấn mạnh: "Chúng tôi hy vọng sẽ nhận được các khoản trao tặng tiếp theo để gửi đến các nơi khác trên thế giới, như thế góp phần trao vắc-xin cho người nghèo. Ðây là một trong ba ưu tiên của Ủy ban cho năm 2021: sức khỏe, thức ăn và việc làm cho mọi người".

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page