Giordani nới lỏng

các biện pháp y tế chống dịch

 

Giordani nới lỏng các biện pháp y tế chống dịch.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Giordan (RVA News 23-04-2021) - Hôm 21 tháng 4 năm 2021, chính phủ Giordani đã nới lỏng các biện pháp phòng ngừa lan lây Covid-19 và cho phép tín đồ các tôn giáo tham dự các buổi lễ trong sự tuân hành các qui luật y tế.

Hãng tin Petra của chính phủ Giordani cho biết các tín hữu Hồi giáo được đi bộ đến nơi cầu nguyện trong ngày thứ Sáu, nhưng buổi cầu nguyện chỉ được kéo dài một tiếng đồng hồ. Cũng vậy, đối với các tín hữu Kitô nhân ngày Thứ Sáu Tuần thánh, 30 tháng 4 năm 2021, theo niên lịch Giuliano, được các Giáo hội Chính thống và Công giáo đông phương tại đây áp dụng.

Giám đốc trung tâm thông tin Công giáo Giordani, ông Rifat Badar, chào mừng quyết định nới lỏng của chính quyền, tuy rằng nhiều tín hữu phải đi bộ xa từ nhà đến các thánh đường. Thứ Sáu Tuần thánh năm 2020, vì giới nghiêm, các tín hữu không được dự lễ, và chỉ có một sự hiện diện tượng trưng tại buổi lễ được trực tuyến.

Hồi đầu tuần này, Ðức cha William Shomali, đại diện Tòa Thượng phụ Latinh Jerusalem, đặc trách các tín hữu Công giáo ở Giordani, đã công bố các chỉ dẫn để cử hành Tuần thánh và Phục sinh 2021, theo đó các tín hữu có thể dự lễ, với con số hạn chế, và phải giữ sự giãn cách xã hội. Lễ Lá theo truyền thống được cử hành vào Chúa nhật 25 tháng 4 năm 2021, nhưng không có nghi thức rước lá, và Thứ năm Tuần thánh 29 tháng 4 năm 2021 không có nghi thức rửa chân, buổi đi đàng thánh giá Thứ Sáu Tuần thánh 30 tháng 4 năm 2021 được trực tuyến.

(KNA 21-4-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page