Ngoại trưởng Ucraina cám ơn

và thông tin cho Tòa Thánh

 

Ngoại trưởng Ucraina cám ơn và thông tin cho Tòa Thánh.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 23-04-2021) - Hôm 20 tháng 4 năm 2021, ngoại trưởng Ucraina, ông Dmytro Kuleba đã cám ơn Tòa Thánh và Ðức Thánh cha Phanxicô vì đã liên đới với Ucraina.

Ngoại trưởng Kuleba đã điện thoại cho Ngoại trưởng Tòa Thánh, Ðức Tổng giám mục Paul Gallagher, để thông báo về sự gia tăng hiện diện quân sự của Nga dọc theo biên giới với Ucraina, làm cho tình trạng an ninh tại lãnh thổ Ucraina tạm thời bị chiếm đóng, trở trên trầm trọng hơn và gia tăng những thông tin không chính xác của Nga về vùng này.

Ngoại trưởng Kuleba cho biết chính phủ Ucraina tái khẳng định quyết tâm tìm giải pháp chính trị và ngoại giao cho vấn đề giữa Ucraina và Nga. Trong cuộc điện đàm, hai vị ngoại trưởng cũng nói đến sự phát triển đối thoại chính trị giữa Ucraina và Tòa Thánh.

Theo hãng tin Ukriform, hôn 19 tháng 4 năm 2021, ngoại trưởng Kuleba đã tham dự cuộc họp của Hội đồng ngoại giao Liên hiệp Âu châu và đề nghị một kế hoạch từng bước một để ngăn cản Nga đừng theo thang bạo lực.

Trong buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng, trưa Chúa nhật 18 tháng 4 năm 2021, Ðức Thánh cha đã bày tỏ nổi lo âu rất lớn về tình hình miền đông Ucraina và ngài than phiền vì các cuộc vi phạm ngưng bắn đã gia tăng trong những tháng gần đây và có sự gia tăng các hoạt động quân sự".

(Risu.ua 21-4-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page