Niên trưởng tòa Rota nhận định rằng:

Cứu xét giải hôn phối còn quá chậm chạp

 

Niên trưởng tòa Rota nhận định rằng: Cứu xét giải hôn phối còn quá chậm chạp.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 22-04-2021) - Niên trưởng đoàn thẩm phán Tòa Thượng thẩm Rota ở Roma, Ðức ông Alejandro Arellano, nhận định rằng cuộc cải tổ các thủ tục cứu xét đơn xin tuyên bố hôn nhân vô hiệu, do Ðức Thánh cha Phanxicô đề ra cách đây 5 năm, vẫn còn gặp những khó khăn, chưa được đón nhận ở các nơi.

Ðức ông Arellano người Tây Ban Nha, làm thẩm phán tòa thượng thẩm Rota từ 14 năm nay và hồi cuối tháng Ba năm 2021, được Ðức Thánh cha bổ nhiệm làm niên trưởng của tòa này.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho tạp chí trực tuyến Vida Nueva, Ðời sống mới, truyền đi ngày 19 tháng 4 năm 2021 ở Tây Ban Nha, Ðức ông niên trưởng nói rằng cách đây 5 năm, Ðức Thánh cha Phanxicô đã ban hành tự sắc "Chúa Giêsu vị thẩm phán từ nhân" (Mitis Iudex Dominus Iesus), đơn giản và mau lẹ hóa thủ tục giải hôn phối, dễ dàng đối với mọi người và miễn phí. Ví dụ, chỉ cần một tòa án hôn phối xác nhận hôn phối vô hiệu, thay vì hai cấp tòa án như trước kia. Tuy nhiên tại nhiều nơi, việc cải tổ này cũng gặp những khó khăn không ít để được đón nhận, và người ta không luôn luôn để ý tới sứ điệp thần học và giáo hội học được Ðức Thánh cha trình bày, nhắm đặt người nghèo ở vị trí trung tâm.

Ðức ông Arellano cũng nói rằng "luật mới có những qui định giúp cho tiến trình cứu xét giải hôn phối được nhanh chóng và đơn giản. Sự chậm trễ và trì hoãn vô ích trở thành một bất công thực sự, gây hại cho các linh hồn. Dầu vậy, những nguyên nhân gây ra sự chậm trễ cho tiến trình cứu xét giải hôn phối vẫn chưa hoàn toàn được khắc phục".

Ðức ông niên trưởng tòa Rota nhắc lại rằng Ðức Thánh cha Phanxicô đã bày tỏ ước muốn rõ ràng là việc cứu xét giải hôn phối phải miễn phí, vì đây là vấn đề liên hệ chặt chẽ với ơn cứu độ các linh hồn. Tiêu chuẩn này đòi các Hội đồng Giám mục phải bảo đảm cho các tín hữu được hưởng công lý của Giáo hội, và không bị cản trở vì vấn đề án phí. Giáo hội không bao giờ loại trừ ai, vì lý do kinh tế, khi họ đệ đơn xin tòa án hôn phối cứu xét và tuyên bố hôn nhân vô hiệu".

(Vida Nueva 19-4-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page