Tự do tôn giáo thụt lùi trên thế giới

 

Tự do tôn giáo thụt lùi trên thế giới.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Roma (RVA News 22-04-2021) - Trong phúc trình thứ mười lăm, mới công bố hôm 20 tháng 4 năm 2021, Tổ chức bác ái "Trợ giúp các Giáo hội đau khổ" cho biết tự do tôn giáo hiện nay bị thụt lùi so với tình trạng cách đây hai năm.

Thực vậy, hồi năm 2018, cứ năm nước trên thế giới thì có một nước vi phạm tự do tôn giáo, nhưng nay tỷ lệ vi phạm gia tăng: cứ ba nước thì có một nước không tôn trọng tự do tôn giáo. Cụ thể là trong 196 nước được cứu xét trong phúc trình, có 62 nước kỳ thị hoặc không tôn trọng tự do tôn giáo, hoặc có bách hại. Các dữ kiện do tổ chức "Trợ giúp các Giáo hội đau khổ thu thập được cho thấy có bách hại tôn giáo tại 26 quốc gia, và kỳ thị tôn giáo tại 36 nước.

Theo ông Benoit de Blanpré, Giám đốc phân bộ Pháp của tổ chức bác ái quốc tế này, có ba nguyên nhân chính đưa tới sự suy thoái việc tôn trọng tự do tôn giáo: trước tiên là sự bành trướng của nạn khủng bố Hồi giáo, nhất là tại vùng Sahel bên Phi châu, nơi có các nhóm thuộc Nhà nước Hồi giáo IS và Al Qaeda hoạt động tích cực, nhắm thiết lập một "Vương quốc Hồi giáo liên lục địa". Thứ hai là có những hậu quả của đại dịch Covid-19, với những hạn chế và cản trở việc hành đạo tại nhiều nước trên thế giới, nhân danh việc ngăn ngừa lây nhiễm Coronavirus, đàng khác có sự tăng cường những thành kiến đối với các nhóm tôn giáo thiểu số, họ bị coi là những người làm cho Coronavirus lan lây.

Nguyên nhân sau cùng là chủ trương đề cao chủng tộc và tôn giáo mị dân, đưa tới sự kỳ thị các nhóm tôn giáo thiểu số, đặc biệt tại Á châu, cụ thể nhất là tại Ấn Ðộ và Sri Lanka.

Theo ông Benoit de Blanpré, một trong vài lý do khiến chúng ta có thể hài lòng và hy vọng, đó là hoạt động của Ðức Giáo hoàng Phanxicô cổ võ hòa bình tôn giáo. Ông nhắc đến sự việc các lãnh tụ Nam Sudan đến Vatican, cùng ngồi vào bàn đối thoại với nhau, hoặc việc ký kết tại Abu Dhabi hồi năm 2019 Văn kiện về tình huynh đệ nhân loại giữa Ðức Giáo hoàng và Ðại Imam Ðại học Hồi giáo Al-Azhar bên Ai Cập.

(Vatican News 20-4-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page