Giáo hội Haiti tuyên bố đóng cửa ba ngày

 

Giáo hội Haiti tuyên bố đóng cửa ba ngày.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Port au Prince (RVA News 22-04-2021) - Hôm 20 tháng 4 năm 2021, Hội đồng Giám mục và Hội đồng tu sĩ Haiti tuyên bố đóng cửa ba ngày các cơ sở của mình, từ ngày 21 đến 23 tháng 4 năm 2021, các trường học và đại học Công giáo, trừ các cơ sở y tế của Giáo hội, để yêu cầu trả tự do cho bảy tu sĩ và hai cộng tác viên bị bắt cóc cách đó mười ngày tại Croix-des-Bouquets.

Các thủ phạm vụ bắt cóc này đòi Giáo hội trả một triệu Mỹ kim tiền chuộc mạng. Mặc dù Giáo hội và các tổ chức khác kêu gọi bọn bắt cóc trả tự do cho các nạn nhân, "nhưng cho đến nay, các thủ phạm vẫn không nghe tiếng nói của lý trí".

Các giám mục Haiti cho biết các linh mục sẽ tiếp tục cử hành thánh lễ ban sáng và ban chiều tại các nhà thờ.

Trong số mười người bị bắt cóc, hôm Chúa nhật 11 tháng 4 năm 2021, cho đến nay chỉ có một linh mục người Pháp được trả tự do, hôm thứ Bảy, 17 tháng 4 năm 2021. Hiện còn bị giam giữ, có bốn linh mục thuộc tu đoàn linh mục thánh Giacôbê, và hai nữ tu và hai giáo dân. Cảnh sát Haiti nghi rằng thủ phạm là một băng đảng tên là "400 Mawazo" chuyên bắt cóc người để đòi tiền chuộc mạng.

(Vantbefinfo.com 20-4-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page