Ðức Thánh Cha Phanxicô tặng vật tư y tế

giúp Colombia đối phó với Covid-19

 

Ðức Thánh Cha Phanxicô tặng vật tư y tế giúp Colombia đối phó với Covid-19.

Hồng Thủy

Vatican (Vatican News 21-04-2021) - Khi số ca nhiễm tại Mỹ châu Latinh đang gia tăng và số người chết tại khu vực đã lên đến hơn 700 ngàn, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã tỏ tình bác ái liên đới với khu vực này qua việc gửi tặng Colombia 4 máy trợ thở, nhiều loại khẩu trang bảo vệ và khoảng 200 kiếng bảo hộ, để giúp nước này đối phó với đại dịch.

Quà tặng của Ðức Thánh Cha được gửi đến Colombia thông qua Tòa Sứ thần tại Colombia. Ðức tổng giám mục Luis Mariano Montemayor, Sứ thần Tòa Thánh tại Colombia, đã phân phát quà tặng của Ðức Thánh Cha cho các miền đặc biệt bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch để giúp những người khốn khó không có điều kiện được chăm sóc y tế.

Phân phát cho các vùng nghèo khổ

Với sự giúp đỡ của Không quân Colombia và sự cộng tác của Bộ Chỉ huy Quân sự Colombia, tất cả các thiết bị y tế đã được trao cho Ðức cha Juan Carlos Barreto Barreto của Quibdó để cung cấp cho các trung tâm hỗ trợ bệnh viện của thành phố, hoặc bệnh viện thánh Phanxicô Assisi và phòng khám Santiago.

Sự quan tâm của Ðức Thánh Cha đối với các nước gặp khó khăn

Trong một thông cáo, các giám mục Colombia bày tỏ lòng biết ơn và cảm mến đối với Ðức Thánh Cha về "cử chỉ này cùng với mối quan tâm liên tục của Ðức Thánh Cha Phanxicô đối với Colombia trong nhiều lĩnh vực, những điều cho thấy sự quan tâm của ngài đối với tất cả các Giáo hội."

Ðây không phải là lần đầu tiên Ðức Thánh Cha có những cử chỉ cụ thể để giúp các quốc gia đang gặp khó khăn do tình trạng khẩn cấp về sức khỏe. Cách đây một năm, vào ngày lễ thánh Giorgio, 23 tháng 4, bổn mạng của Ðức Thánh Cha, ngài đã tặng các máy trợ thở và vật tư y tế cho các bệnh viện ở Ý, Tây Ban Nha và Rumani, khi đó đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19.

Trước đó, Tòa Thánh cho biết Ðức Thánh Cha đã tặng 30 máy thở để đáp ứng nhu cầu của các bệnh viện. Máy móc đã được chuyển đến thành phố Suceava của Rumani, nơi có nhiều ca nhiễm, đến bệnh viện ở Lecce, ở Puglia, và đến ba bệnh viện khác ở thủ đô Madrid của Tây Ban Nha. Ðức Thánh Cha cũng đã gửi khẩu trang, kính bảo hộ và bộ quần áo bảo hộ cho các bác sĩ, y tá và bệnh nhân ở các khoa chăm sóc đặc biệt. Tháng 8 năm ngoái, qua Tòa Sứ thần tại Brazil, Ðức Thánh Cha cũng đã gửi vật tư y tế cho các khoa chăm sóc đặc biệt ở Brazil.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page