Tổng thống Ucraina

cám ơn Ðức Thánh cha

 

Tổng thống Ucraina cám ơn Ðức Thánh cha.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Kyiv (RVA News 21-04-2021) - Tổng thống Ucraina, ông Volodymyr Zelensky cám ơn Ðức Thánh cha Phanxicô vì đã cầu nguyện cho miền đông Ucraina, trong buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng với các tín hữu, trưa Chúa nhật 18 tháng 4 năm 2021.

Trong một Tweet hôm 19 tháng 4 năm 2021, Tổng thống Zelensky, một người gốc Do thái, đã viết: "Mỗi lời hỗ trợ Ucraina đều cứu vãn các sinh mạng. Xin cám ơn Ðức Giáo hoàng Phanxicô vì đã cầu nguyện cho hòa bình tại miền Donbass. Ðó là mục tiêu chúng ta chỉ có thể đạt được nhờ chung nỗ lực. Sức mạnh của chúng ta là ở trong sự hiệp nhất về tinh thần, ý thức hệ và ngoại giao".

Tổng thống Zelensky cũng đăng một hình ông chụp với Ðức Giáo hoàng ngày 8 tháng Hai năm 2020.

Hoa Kỳ và Liên hiệp Âu châu tuyên bố ủng hộ Ucraina, đồng thời kêu gọi Nga rút quân khỏi vùng biên giới với Ucraina. Nhưng ngoại trưởng Nga trả lời rằng mỗi nước có quyền điều động và bố trí quân đội trên lãnh thổ của mình. Trong khi đó, Mỹ đang gửi các tàu chiến tới Biển Ðen và Anh quốc tuyên bố sẽ gửi hai tàu tới Biển này trong tháng Năm tới đây. Nga đang gửi hai tàu đổ bộ tới Hắc Hải.

Ông Josep Borell, đại diện của Liên hiệp Âu châu tuyên bố trong cuộc họp báo hôm 19 tháng 4 năm 2021 rằng có 150,000 quân Nga dồn vào vùng biên giới với Ucraina và vùng Crimea.

(Tổng hợp 19-4-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page