Nới lỏng một số hoạt động tôn giáo tại Thụy Sĩ

 

Nới lỏng một số hoạt động tôn giáo tại Thụy Sĩ.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Bern (RVA News 20-04-2021) - Chính phủ Liên bang Thụy Sĩ đã quyết định nới lỏng một số hạn chế đối với các hoạt động tôn giáo, văn hóa và thể thao tại nước này, kể từ thứ Hai 19 tháng 4 năm 2021, tuy nhiên số người được tham dự các buổi lễ tôn giáo ở trong nhà thờ vẫn giữ nguyên mức tối đa là 50 người.

Ðiều mới mẻ trong các biện pháp phòng ngừa lan lây Covid-19 tại Thụy Sĩ, là từ nay các hoạt động thể thao, văn hóa, các cuộc tập dợt của ca đoàn có thể đón nhận tối đa 15 người, và khi ở bên trong thì phải mang khẩu trang và tôn trọng sự giãn cách tối thiểu là một mét rưỡi. Các sinh hoạt ngoài trời có thể đón nhận tối đa 100 người.

Theo các chỉ dẫn trên đây của chính quyền liên bang, Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ cũng cập nhật qui luật hôm 16 tháng 4 năm 2021, theo đó cộng đoàn dự lễ có thể cùng hát trong buổi lễ, nhưng phải mang khẩu trang và tôn trọng sự giãn cách một mét rưỡi. Tuy nhiên, ca đoàn vẫn không được phép hát riêng.

(cath.ch 17-4-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page