Hội đồng Giám mục Pháp đề ra dự án

lập tòa hình luật toàn quốc

 

Hội đồng Giám mục Pháp đề ra dự án lập tòa hình luật toàn quốc.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Paris (RVA News 18-04-2021) - Hội đồng Giám mục Pháp đã đề ra dự án thành lập một tòa án hình luật liên giáo phận, để đối phó với tình trạng chậm trễ trong việc cứu xét những vụ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên.

Quyết định này được các giám mục Pháp đề ra trong khóa họp toàn thể hồi tháng Ba năm 2021.

Ðức Tổng giám mục Eric de Moulins-Beaufort, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, nhận định rằng: "Nhiều người đau khổ vì sự chậm trễ trong các vụ xét xử theo giáo luật, lý do vì các vị chánh án thường bị tràn ngập công việc. Việc thành lập một cơ cấu toàn quốc về vấn đề này cũng có một lý do khác thúc đẩy, đó là khó khăn trong việc tuyển lựa các nhân viên làm việc cho các tòa án hiện hữu của Giáo hội".

Hiện nay, việc cứu xét các đơn xin tuyên bố hôn nhân vô hiệu chiếm tới 90% công việc các tòa án của Giáo hội tại Pháp. Các đơn này gia tăng gấp đôi sau khi Ðức Thánh cha Phanxicô công bố Tông huấn "Amoris Laetitia", Niềm vui yêu thương, hồi tháng Tư năm 2016 và đơn giản thủ tục cứu xét, theo đó chỉ cần tòa án cấp I tuyên bố hôn nhân vô hiệu, thay vì hai cấp như trước đây.

Tuy nhiên, việc cứu xét những vụ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên tại các tòa án giáo phận bị tắc nghẽn vì những lý do vừa nói.

(ncroline.org 16-4-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page