Ðức giám mục ở Ấn kêu gọi các tín hữu

hỏa táng vì không còn chỗ trong nghĩa trang

 

Ðức giám mục ở Ấn kêu gọi các tín hữu hỏa táng vì không còn chỗ trong nghĩa trang.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Gujarat (RVA News 17-04-2021) - Một giám mục tại Ấn Ðộ kêu gọi các tín hữu hỏa táng các thân nhân bị Covid-19, vì không còn chỗ trong nghĩa trang và vì lý do vệ sinh.

Ðức cha Athanasius Rathna Swamy, Giám mục giáo phận Ahmedabad thuộc bang Gujarat ở miền tây Ấn Ðộ, đã công bố thư mục vụ hôm 12 tháng 4 năm 2021, để báo động rằng nghĩa trang ở địa phương hầu như không còn chỗ lý do có nhiều người chết vì Covid-19 và được an táng theo thể thức thông thường. Vì thế, Ðức cha kêu gọi các tín hữu hãy hỏa táng thân nhân qua đời, tuy nhiên vẫn phải tôn trọng ý muốn của người quá cố, và phải cử hành lễ an táng một cách xứng đáng, kể cả trong thời kỳ đại dịch hiện nay.

Trong thư, Ðức cha Swamy cũng nhắc nhở rằng hỏa táng không phải là điều trái nghịch với giáo lý Công giáo, và trong tình trạng đại dịch hiện nay, các tín hữu nên hỏa táng người quá cố, không những vì tình trạng thiếu chỗ trong nghĩa trang, nhưng còn vì những lý do vệ sinh.

Cha Jelastin, đặc trách các nghĩa trang ở vùng Sabarmati nói với hãng tin Ucan rằng dân chúng vẫn muốn an táng bình thường hơn là hỏa táng, vì họ đã quen với lối an táng này và cảm thấy nó thánh thiêng hơn.

Tại Ấn Ðộ, mặc dù có những tiến bộ lớn trong chiến dịch chích ngừa, nhưng số người bị lây nhiễm Coronavirus tiếp tục gia tăng. Trong khoảng thời gian từ ngày 1 đến 11 tháng 4 năm 2021, các ca nhiễm tăng từ 72,000 lên gần 170,000. Vì thế, Ấn Ðộ cùng với Mỹ và Brazil là ba nước có tỷ số người lây nhiễm cao nhất thế giới. Vì các biện pháp hạn chế mới, nhiều công nhân di dân lại chạy về các thành phố lớn. Năm ngoái, vì đại dịch, với các biện pháp chống Covid-19, trong khoảng thời gian từ tháng Ba đến tháng Sáu, đã có ít nhất hai triệu rưỡi công nhân di dân bị mất công ăn việc làm. Do đó ít nhất một triệu người đã trở về làng quê của họ, nhiều khi đi bộ hoặc đi xe đạp, và hiện tượng này càng góp phần làm gia tăng số người bị lây nhiễm tại các nơi trong nước.

Theo Viện nghiên cứu (Pew Research) của Mỹ, năm 2020 có 75 triệu người Ấn Ðộ lâm vào tình trạng dưới mức nghèo đói vì Coronavirus, nghĩa là những người sống với hai Mỹ kim một ngày.

(KNA, Ucan 14-4-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page