Các Giáo hội châu Mỹ Latinh và Caribê

chuẩn bị Ðại hội Giáo hội

 

Các Giáo hội châu Mỹ Latinh và Caribê chuẩn bị Ðại hội Giáo hội.

Ngọc Yến

Trujillo (Vatican News 16-04-2021) - Ðể chuẩn bị cho Ðại hội Giáo hội với chủ đề "Tất cả chúng ta là những thừa sai đi ra", sẽ diễn ra từ ngày 21 đến 28 tháng 11 năm 2021, Hội đồng Giám mục châu Mỹ Latinh và vùng Caribê (Celam) bắt đầu tiến hành một giai đoạn lắng nghe toàn thể dân Chúa, với mục đích tạo cơ hội đối thoại và tham vấn.

Quá trình lắng nghe của Hội đồng Giám mục Mỹ Latinh và Caribê sẽ là chỉ nam không những trong giai đoạn chuẩn bị, nhưng còn được thực hiện ngay trong lúc Ðại hội Giáo hội đang diễn ra.

Theo thông báo của Ủy ban chuẩn bị Ðại hội, giai đoạn lắng nghe được công bố hôm thứ Năm 15 tháng 4 năm 2021 sẽ kéo dài đến giữa tháng 5 năm 2021 và theo các chỉ dẫn của Ðức Thánh Cha Phanxicô.

Chỉ dẫn của Ðức Thánh Cha được thể hiện trong sứ điệp của ngài gửi đến Ðức cha Miguel Cabrejos Vidarte, Tổng Giám mục Trujillo, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Peru và cũng là Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Mỹ châu Latinh, trong phiên họp ngày 24/01, giới thiệu Ðại hội Giáo hội. Trong sứ điệp, Ðức Thánh Cha khẳng định rằng, Ðại hội Giáo hội phải là một cuộc tập họp dân Chúa đang lữ hành, tìm kiếm thánh ý Thiên Chúa. Vì vậy, hai tiêu chuẩn cần phải theo đó là: Cùng với dân Chúa và cầu nguyện.

Ông Mauricio López, điều phối viên của Ủy ban Lắng nghe đảm bảo rằng "chúng tôi mong muốn có một sự tham gia đầy đủ và rộng lớn của tất cả dân Chúa đang sống ở châu Mỹ Latinh và quần đảo Caribê, để Ðại hội này là một cử hành thực sự về căn tính Giáo hội của chúng tôi, đó là phục vụ cuộc sống".

Ðiều phối viên của Ủy ban Lắng nghe cho biết thêm: "Sự kiện này muốn là một sự biểu lộ chân thực của một sự hiện diện đón tiếp những hy vọng và ước muốn của tất cả những ai tạo nên Giáo hội, dân Chúa, nhất là trong thời điểm khủng hoảng sâu sắc này".

Theo ông Mauricio, để thực hiện được điều trên, cần có sự nhất quán trong việc loan báo Tin Mừng Chúa Giêsu, một cử chỉ sống động phù hợp với hành trình của Giáo hội. Tất cả phải chú ý lắng nghe tiếng kêu của người nghèo và Mẹ Trái đất trong thời điểm đại dịch này.

Quá trình lắng nghe sẽ được phát triển qua các hoạt động cộng đoàn và đóng góp cá nhân, bằng cách đăng ký trên web của Ðại hội Giáo hội ở mục "Lắng nghe". Có ba cách tham vấn: đóng góp từ các giáo xứ, các hiệp hội và các nhóm; đóng góp của các cá nhân; các buổi gặp gỡ và diễn đàn chuyên đề.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page