Gặp gỡ Chúa Ki-tô nơi người nghèo

giúp chúng ta phục hồi sức mạnh truyền giáo

 

Ðức Thánh Cha Phanxicô: Gặp gỡ Chúa Ki-tô nơi người nghèo giúp chúng ta phục hồi sức mạnh truyền giáo.

Hồng Thủy

Vatican (Vatican News 16-04-2021) - Trong sứ điệp video gửi các tham dự viên hội nghị quốc tế "Nền chính trị bắt nguồn từ con người" do Trung tâm Thần học và Cộng đồng có trụ sở tại London tổ chức, Ðức Thánh Cha Phanxicô nói rằng "gặp gỡ Chúa Ki-tô bị thương tích và sống lại nơi những người nghèo nhất giúp chúng ta phục hồi sức mạnh truyền giáo."

Ðức Thánh Cha khẳng định: "Nếu Giáo hội bỏ qua người nghèo thì Giáo hội không còn là Giáo hội của Chúa Giêsu và rơi vào những cám dỗ trở thành một tầng lớp tinh hoa về trí tuệ hoặc đạo đức."

Hội nghị được tổ chức nhân kỷ niệm 50 năm Chiến dịch Công giáo Phát triển Con người, chương trình chống nghèo đói của Hội đồng giám mục Hoa Kỳ. Trong sứ điệp, Ðức Thánh Cha Phanxicô nhìn nhận hoạt động của sáng kiến chống đói nghèo của các giám mục Hoa Kỳ trong việc "giúp các cộng đồng nghèo nhất ở Hoa Kỳ sống có phẩm giá hơn, thúc đẩy họ tham gia vào các quyết định có ảnh hưởng đến họ."

Thúc đẩy công bằng xã hội không thể tách rời khỏi việc thừa nhận các giá trị và văn hóa của con người

Ðức Thánh Cha nói: "Khi con người bị vứt bỏ, họ không chỉ bị tước đoạt sự thịnh vượng vật chất mà cả phẩm giá hành động, khả năng trở thành nhân vật chính của lịch sử, của số phận của họ, khả năng thể hiện bản thân với các giá trị và văn hóa. Do đó, Giáo hội không thể tách rời việc thúc đẩy công bằng xã hội với việc thừa nhận các giá trị và văn hóa của con người, bao gồm các giá trị tinh thần là nguồn gốc của ý thức về phẩm giá của họ".

Nhìn nhận giá trị đời sống tâm linh của người dân là tái tạo chính trị

Theo Ðức Thánh Cha, "một nền chính trị quay lưng lại với người nghèo sẽ không bao giờ có thể thúc đẩy công ích. Một nền chính trị quay lưng lại với các vùng ngoại biên sẽ không bao giờ có thể hiểu được trung tâm, và sẽ nhầm lẫn tương lai với một sự tự phóng chiếu, như thể trong một tấm gương."

Một trong những cách quay lưng lại với người nghèo là khinh thường các giá trị văn hóa, tinh thần và tôn giáo của người dân. Sự khinh miệt văn hóa của người dân là khởi đầu của sự lạm quyền." Ngược lại, Ðức Thánh Cha nhận định: "Khi nhìn nhận giá trị của tâm linh trong đời sống người dân, chúng ta tái tạo chính trị. Do đó các cộng đoàn đức tin cần gặp gỡ nhau và sống tình huynh đệ 'vì và với người dân'". Ðức Thánh Cha mời gọi xây dựng một tương lai từ một nền chính trị với người dân, bắt nguồn từ người dân. (CSR_2686_2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page