Ðức Thánh cha đọc kinh

Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng

tại Quảng trường thánh Phêrô

 

Từ Chúa nhật 18 tháng 4 năm 2021, Ðức Thánh cha đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng tại Quảng trường thánh Phêrô.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 15-04-2021) - Từ trưa Chúa nhật 18 tháng 4 năm 2021, Ðức Thánh cha Phanxicô bắt đầu đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng với các tín hữu tại Quảng trường thánh Phêrô, sau bốn tuần bị tạm ngưng vì đại dịch Covid-19.

Tình trạng lan lây khó lường của Coronavirus khiến cho các buổi đọc kinh trưa Chúa nhật của Ðức Thánh cha với các tín hữu tại Quảng trường thánh Phêrô bị ngưng nhiều lần và diễn ra dưới dạng trực tuyến.

Lần đầu tiên bị ngưng trong hai tháng rưỡi, từ 8 tháng 3 đến 24 tháng 5 năm 2020. Sau đó, trong hơn một tháng rưỡi, từ ngày 20 tháng 12 năm 2020 đến 7 tháng Hai năm 2021, rồi lại bị đóng trong bốn tuần vừa qua.

Tình hình đại dịch ở Italia có phần cải tiến, với chiến dịch chích ngừa vắcxin toàn quốc và chính phủ đang chuẩn bị dần dần mở lại các hoạt động, trong khi đó nhiều tập thể, như các tiệm ăn đang tạo sức ép qua các cuộc biểu tình phản đối, đòi chính phủ cho mở cửa lại để đón nhận các thực khách, thay vì chỉ bán đồ ăn để mang đi như hiện nay.

(Vatican News 14-4-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page