Số người Công giáo Mexico giảm

 

Số người Công giáo Mexico giảm.

Ngọc Yến

Mexico (Vatican News 15-04-2021) - Theo dữ liệu được công bố cách đây một tuần, từ cuộc điều tra dân số 2020, tính theo tỷ lệ phần trăm: người Công giáo đã giảm 5% so với năm 2010, từ 82.7% xuống còn 77.7%.

Nhận xét về số liệu này, cha Mario Ángel Flores Ramos, hiệu trưởng Ðại học Giáo hoàng Mexico cho biết, điều này không bất ngờ, vì nó đã bắt đầu xảy ra từ những năm 70, nhưng hiện nay xu hướng này đang tăng mạnh. Dưới 80% là điều đáng báo động đối với một quốc gia mà cách đây 40 năm, có khoảng 95% người được rửa tội. Bên cạnh đó, số người trẻ không quan tâm đến tôn giáo ngày càng đông.

Mặc dù vậy, điều rõ ràng là Mexico vẫn tiếp tục nằm trong số "các quốc gia Công giáo lớn", đứng vị trí thứ hai sau Brazil, là một trong các quốc gia có số người được rửa tội cao nhất.

Cách đây 5 năm, trong chuyến tông du đến Mexico, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã yêu cầu Giáo hội thực hiện "một dự án mục vụ nghiêm túc và đủ khả năng". Ðáp lại ý muốn của Ðức Thánh Cha, các Giám mục đã phát triển một kế hoạch dài hạn, đến năm 2031, dịp kỷ niệm 500 năm Ðức Mẹ hiện ra tại Guadalupe.

Theo hiệu trưởng Ðại học Giáo hoàng Mexico, cần phải có cách tiếp cận mới cả ở cấp độ mục vụ và văn hóa cho tình hình này. Ðây là hai chiều kích khẩn thiết hơn cả.

Một mặt, cần phải có các nhà truyền giáo mới. Ðây là những người phải chú ý đến tương quan cá nhân với mọi người và đời sống cộng đoàn. Ðiều này đòi hỏi một sự thay đổi cách thức mục vụ, như Ðức Thánh Cha đã chỉ ra.

Ngoài ra, tại Mexico số những người không có liên hệ với bất kỳ tôn giáo nào đang gia tăng. Theo cha giám đốc, điều này làm cho Giáo hội suy nghĩ đến sự tiến triển của tục hóa, đặc biệt ở các trung tâm lớn. Hiện tượng này chất vấn Giáo hội Mexico, nơi thiếu vắng không gian công cộng đạt chất lượng văn hóa. Vì vậy, thách đố của Giáo hội không chỉ liên quan đến mục vụ mà còn cả văn hóa. Xã hội đòi hỏi Giáo hội một đức tin đầy chứng tá và chất lượng hơn.

Cha cho biết thêm, Giáo hội đến từ một truyền thống văn hóa và chính trị, trong đó đức tin vẫn còn hiện diện nhưng Giáo hội đã bị xóa bỏ khỏi các không gian công cộng và xã hội. Như Ðại học Giáo hoàng, một trong những cơ sở giáo dục lâu đời của Mỹ Latinh chỉ có thể mở cửa trở lại vào năm 1992. (Sir.14/4/2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page