Ba mươi bốn tân vệ binh Thụy Sĩ tuyên thệ

 

Ba mươi bốn tân vệ binh Thụy Sĩ tuyên thệ.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 14-04-2021) - Ngày 6 tháng 5 năm 2021, ba mươi bốn tân vệ binh Thụy Sĩ tại Vatican sẽ tuyên thệ theo truyền thống.

Theo thông cáo công bố hôm 13 tháng 4 năm 2021, vì tình trạng đại dịch Coronavirus vẫn còn, nên sẽ không có sự hiện diện của các quan khách bên ngoài, chiếu theo các qui tắc phòng chống lan lây virus. Tuy nhiên, sẽ có sự hiện diện của cha mẹ hoặc anh chị em các tân vệ binh. Ngoài ra, sẽ có một số đại diện của chính quyền và quân đội Thụy Sĩ cũng như Hội đồng Giám mục nước này và Ngân quỹ Vệ binh Thụy Sĩ, một tổ chức giúp kiến thiết doanh trại mới của đoàn Vệ binh Thụy Sĩ.

Thánh lễ sáng được cử hành lúc 7 giờ 30 sáng ngày 6 tháng 5 năm 2021 và lễ tuyên thệ lúc 5 giờ chiều cùng ngày sẽ được trực tiếp truyền đi. Lễ này sẽ diễn ra tại Sân Damaso nếu trời đẹp, và nếu thời tiết xấu thì sẽ diễn ra tại Ðại Thính đường Phaolô VI.

Ðức Thánh cha Phanxicô đã chấp thuận cho Ðoàn vệ binh Thụy Sĩ tăng quân số từ 110 lên 135 người. Ngày 6 tháng 5 mỗi năm được chọn làm ngày tuyên thệ của các tân vệ binh, kể ghi nhớ biến cố ngày 6 tháng 5 năm 1527, 147 vệ binh Thụy Sĩ đã hy sinh tính mạng để bảo vệ Ðức Giáo hoàng Clemente VII, trong vụ loạn quân của hoàng đế Carlo V cướp phá thành Roma, làm cho 45,000 thường dân bị thiệt mạng, bị thương hoặc bị lưu đày.

(Rei 13-4-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page