Cô nhi viện Công giáo tại tỉnh Hà Bắc bị đóng cửa

 

Cô nhi viện Công giáo tại tỉnh Hà Bắc bị đóng cửa.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Hepei (RVA News 14-04-2021) - Cô nhi viện Công giáo tại Triệu Huyện (Zhaoxian), tỉnh Hà Bắc bên Trung Quốc, chuyên đón nhận và săn sóc các trẻ em bị khuyết tật, sắp bị chính quyền địa phương đóng cửa.

Cô nhi viện này có từ năm 1988, khi Ðức cha Raimondo Vương Trung Lâm (Wang Chonglin), thành lập dòng các nữ tu Chúa Hài Ðồng Giêsu, để săn sóc các em mồ côi với sự giúp đỡ của hàng chục người thiện nguyện.

Hãng tin Asia News, truyền đi ngày 13 tháng 4 năm 2021 cho biết các em mồ côi khuyết tật sẽ được chuyển đi nơi khác. Ban đầu, chính quyền địa phương cho phép các nhân viên và các nữ tu được tiếp tục thăm nom các em, nhưng giờ đây chính quyền cấm các việc này, nhất là đối với các em khuyết tật dưới 18 tuổi.

Người ta chưa rõ nguyên do khiến chính quyền đóng cửa viện cô nhi này. Việc cấm tiếp xúc với những người trẻ dưới 18 tuổi có thể là vì qui luật hiện hành của nhà nước Trung Quốc, cấm dạy đạo cho những người dưới 18 tuổi. Cô nhi viện này rất được biết đến tại Triệu Huyện và cho đến nay được coi là một trong những điểm truyền giáo ở tỉnh Hà Bắc.

Một lý do khác có thể là liên hệ tới dự án bãi bỏ mọi cơ cấu có liên hệ tới Giáo hội Công giáo hầm trú. Ðức cha Vương Trung Lâm là giám mục cuối cùng không chính thức của giáo phận này và nay bị chính phủ sáp nhập vào giáo phận Hình Thai (Xingtai). Ðức cha Vương Trung Lâm qua đời ngày 2 tháng 2 năm 2010. Hiện nay, tại Triệu Huyện có một vị Giám quản Tông tòa và có khoảng 63,000 tín hữu Công giáo, 67 linh mục, 90 nữ tu, 18 nữ tập sinh và 20 thỉnh sinh.

(Asia News 13-4-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page