Chính quyền California nới lỏng

các biện pháp hạn chế sinh hoạt tôn giáo

 

Chính quyền California nới lỏng các biện pháp hạn chế sinh hoạt tôn giáo.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

California (RVA News 15-04-2021) - Sau khi Tối cao Pháp viện Mỹ can thiệp, chính quyền bang California đã nới lỏng các biện pháp hạn chế sinh hoạt tôn giáo nhân danh việc chống lan lây Covid-19.

Chiều 9 tháng 4 năm 2021, Tối cao Pháp viện Mỹ, với năm phiếu thuận và bốn phiếu chống, đã phán quyết rằng các biện pháp hạn chế của chính quyền bang California để chống lan lây Covid-19 là quá ngặt nghèo đối với các cuộc tụ họp để sinh hoạt tôn giáo.

Trong thông cáo công bố hôm 12 tháng 4 năm 2021, chính quyền bang California nói rằng: "Ðáp lại phán quyết mới đây của Tòa án Tối cao, có hiệu lực tức khắc, liên quan đến nơi và khả năng đón nhận của các nơi thờ phượng, chính quyền bang tuyên bố rằng những giới hạn đó không có tính cách bó buộc nhưng được mạnh mẽ khuyên nên tuân hành".

"Hướng dẫn của chính quyền bang là nên cử hành các buổi thờ phượng ở ngoài trời, tại những huyện có sự lan lây Covid-19 ở cấp độ cao. Ðối với những huyện có ít rủi ro lan lây hơn, chính quyền khuyên nên giới hạn mức tham dự ở trong nơi thờ phượng, là 25% hoặc 50% khả năng của địa điểm ấy".

Các giới hạn khác như mang khẩu trang và giãn cách xã hội vẫn được áp dụng cho các cuộc tụ tập. Ca hát là điều được phép, nhưng những người ca cần mang khẩu trang và giãn cách; mức độ nghiêm ngặt của sự giới hạn tùy thuộc nguy cơ lan lây Covid-19 ở địa phương.

Trong thời gian qua, có nhiều vụ kiện của các cộng đồng tôn giáo chống lại các hạn chế ngặt nghèo của chính quyền bang California đối với số người được tham dự các buổi lễ tôn giáo và gọi những hạn chế đó là vi phạm tự do tôn giáo.

Hồi tháng Hai năm 2021, Tòa án Tối cao của Liên bang Mỹ đã phán quyết chống lại lệnh của chính quyền bang California hầu như hoàn toàn cấm các buổi lễ bên trong nơi thờ phượng và nói rằng cùng lắm bang có thể chỉ cho phép số người tham dự tối đa là 25% khả năng chứa của nơi thờ phượng ấy.

(CNA 13-4-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page