Hội đồng Giám mục Bolivia

nhóm khóa họp thứ 108

 

Hội đồng Giám mục Bolivia nhóm khóa họp thứ 108.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Cochabamba (RVA News 15-04-2021) - Trong những ngày này, Hội đồng Giám mục Bolivia đang nhóm khóa họp thứ 108, tại Nhà "Ðức Hồng y Maurer" ở thành phố Cochabamba, từ ngày 13 đến 16 tháng 4 năm 2021 và đặc biệt quan tâm đến vấn đề hòa giải giữa người dân nước này.

Cha José Fuentes, Ðồng Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Bolivia, cho biết khóa họp diễn ra vừa trực diện vừa có phần trực tuyến, do tình trạng đại dịch, có những giám mục không thể có mặt tại chỗ.

Bolovia đang bị chia rẽ về chính trị. Chính quyền hiện nay đang muốn kiểm soát hoàn toàn, và trả thù phe đối lập trước đây và bắt giam bà cựu tổng thống lâm thời Jeannine Anez trong thời gian trước đây. Chính phủ hiện nay, thuộc phe của cựu tổng thống Evo Morales, đã mở cuộc điều tra và muốn trừng phạt những người tạo nên những vụ xáo trộn và bạo động đưa tới sự từ chức của tổng thống Morales hồi năm 2019.

Trong bối cảnh này, các giám mục Bolivia muốn cổ võ sự hòa giải, bao dung giữa mọi tầng lớp, để tiếp tục xây dựng một đất nước Bolivia cho tất cả mọi người, tôn trọng những ý kiến khác biệt của nhau.

Ngoài ra, Hội đồng Giám mục cũng bàn về việc giáo dục những qui chế mới cho việc giáo dục Công giáo, việc đào tạo các linh mục tương lai, tiến trình huấn luyện tại các chủng viện. Các giám mục cũng phân tích sự diễn tiến chuẩn bị cho Ðại hội Giáo hội Mỹ châu Latinh và Caraibi, với sự tham dự tích cực của Giáo hội Bolivia.

Giáo hội Công giáo tại nước này có hơn 9.5 triệu tín hữu Công giáo trên tổng số 11.5 triệu dân cư, và có 17 giáo phận, chia thành 4 giáo tỉnh.

(Prensacelam 12-4-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page