Ðức Biển Ðức XVI lo lắng

về tình hình Giáo hội tại Ðức

 

Ðức Biển Ðức XVI lo lắng về tình hình Giáo hội tại Ðức.

Hồng Thủy

Vatican (Vatican News 13-04-2021) - Theo Ðức tổng giám mục Georg Ganswein, Ðức Biển Ðức XVI quan tâm đến tình hình của Giáo hội ở Ðức. Ðức nguyên Giáo hoàng buồn về "sự thiếu hiệp nhất liên quan đến một số điều căn bản của đức tin".

Trong một cuộc phỏng vấn được đăng trên báo Công giáo Tây Ban Nha Alfa y Omega truyền đi ngày 9 tháng 4 năm 2021, Ðức tổng giám mục Ganswein, thư ký riêng của Ðức Biển Ðức XVI, nhận định: "Rõ ràng là tình hình của Giáo hội Công giáo ở Ðức ngày nay căng thẳng và rối ren." Ðức Biển Ðức XVI từ lâu đã nhận thức được tình trạng của Giáo hội tại quốc gia sinh quán của ngài, đặc biệt ngài lấy làm tiếc về sự thiếu thống nhất đang tồn tại trong hàng giám mục.

Bất đồng giữa nhóm bảo thủ và nhóm cấp tiến

Giáo hội ở Ðức đã bắt đầu tiến trình con đường công nghị, và điều này làm nảy sinh nhiều tranh cãi giữa nhóm giáo sĩ bảo thủ và nhóm cấp tiến.

Ngoài ra, trong thời gian gần đây, sự khác biệt về nhiều quan điểm giữa Vatican và Giáo hội Ðức ngày càng rõ hơn. Vatican phản đối một số ý tưởng cấp tiến xuất hiện từ các giám mục Ðức, đặc biệt là về việc cho phép người phối ngẫu theo đạo Tin lành được rước lễ, hoặc về việc chúc hôn cho các cặp đồng tính.

Hy vọng tình hình sẽ được sáng tỏ

Do đó, Ðức Biển Ðức XVI hy vọng rằng tình cảnh này sẽ được "làm sáng tỏ càng nhanh càng tốt, để tránh những hậu quả nghiêm trọng cho đức tin và Giáo hội ở Ðức."

Trả lời câu hỏi liệu Ðức Thánh Cha Phanxicô có thể nhận được ý kiến của Ðức Biển Ðức XVI về tình hình Giáo hội tại Ðức không, Ðức tổng giám mục G#nswein cho biết các cuộc gặp gỡ giữa Ðức Biển Ðức XVI và Ðức Thánh Cha Phanxicô luôn được giữ bí mật nghiêm ngặt và chỉ có các ngài biết được chi tiết của các cuộc gặp gỡ này. Ðức tổng G#nswein nói thêm rằng ngài chưa bao giờ cho phép mình tự do hỏi hai Giáo hoàng về các cuộc trò chuyện của các ngài. (Cath.ch 12/04/2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page