Ban thường vụ Hội đồng Giám mục Congo

kêu gọi chấm dứt giết hại anh chị em

 

Ban thường vụ Hội đồng Giám mục Congo kêu gọi chấm dứt giết hại anh chị em.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Beni (RVA News 11-04-2021) - Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Cộng hòa dân chủ Congo kêu gọi chấm dứt các cuộc "giết hại anh chị em" tại miền đông nước này.

Từ lâu, miền đông Congo là nơi diễn ra các cuộc xung đột, dân lành bị giết. Từ năm 2013 đến nay, có hơn 6,000 người bị giết tại Beni, hơn 2,000 người tại Bunia nguyên trong năm 2020, ba triệu người phải tản cư, 7,500 người bị bắt cóc, gia cư, làng mạc của họ bị đốt, trường học, nhà thương, bệnh xá, các cơ quan hành chánh bị cướp phá, súc vật, đất đai và mùa gặt của họ bị cướp... Ðó là những con số thê thảm về các cuộc xung đột kìm kẹp miền Bắc Kivu và Ituri ở mạn đông Cộng hòa dân chủ Congo.

Trong bối cảnh trên đây, Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Congo đã công bố một tuyên ngôn kêu gọi chấm dứt bạo lực: "Hãy chấm dứt nạn giết hại những người anh chị em, máu của họ đang kêu lên từ đất". Các giám mục tố giác "Chết chóc, hoang tàn và tản cư mà dân chúng địa phương phải chịu và nhắc lại rằng từ ngày 14 đến 26 tháng Giêng năm nay, một phái đoàn Hội đồng Giám mục Congo và Liên Hội đồng Giám mục miền Trung Phi đã thực hiện cuộc viếng thăm liên đới tại các giáo phận Goma, Butembo-Beni và Bunia để lắng nghe và an ủi các tín hữu, mang đến một sứ điệp hòa bình và hy vọng, đồng thời kêu gọi đoàn kết. Trong những tháng tới đây, sẽ có một cuộc viếng thăm tại miền nam Kivu, nơi có tình hình không kém phần khẩn trương.

Các giám mục cũng phân tích những nguyên nhân sâu xa của các cuộc xung đột ở miền đông Congo, thuộc nhiều loại khác nhau: tại miền Bắc Kivu, xung đột do chiến lược chiếm đất, và dân chúng ồ ạt đến từ Uganda láng giềng, tiếp đến là chủ trương hồi giáo hóa vùng này, cưỡng bách dân theo Hồi giáo, với mục tiêu chính trị.

Trái lại, tại tỉnh Ituri, tình trạng phức tạp hơn: tại đây có hơn 100 nhóm võ trang, thường bị một số nhà lãnh đạo chính trị lợi dụng; quân đội chính phủ và lực lượng bảo hòa Monusco của Liên Hiệp Quốc tại các địa phương bất lực và tham nhũng, mặc dù các giám mục nhìn nhận có những cố gắng từ phía chính quyền ngăn chặn các cuộc thảm sát và cướp bóc. Nhưng các binh sĩ chính phủ không được trả lương xứng đáng, nên họ không cảm thấy hăng hái thi hành nghĩa vụ. Ngoài ra, có tình trạng có nhiều trung tâm chỉ huy, làm phân tán lực lượng, tạo cơ hội tốt cho những nhóm bất lương, thêm vào đó có nạn tham nhũng và các cuộc hành quân nhắm vào tư lợi hơn là công ích.

Sau cùng, các giám mục Congo kêu gọi hoán cải: Chiến tranh là mẹ của mọi lầm than. Với những người đang cầm súng, chúng tôi nói: "Hãy ngừng giết hại anh chị em của các bạn" (Ge. 8,0). Chúng ta không thể hy vọng phát triển đất nước này bao lâu miền Ðông Congo còn ở dưới sự kiểm soát của những kẻ cướp bóc".

(Fides, Vatican News. Cath.ca 9-4-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page