Hội đồng Giám mục Canada

lên án luật mới cho trợ tử dễ dàng

 

Hội đồng Giám mục Canada lên án luật mới cho trợ tử dễ dàng.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Québec (RVA News 11-04-2021) - Hội đồng Giám mục Canada lên án luật mới về trợ tử tại nước này và kêu gọi dân chúng cầu nguyện, tiếp xúc với các đại diện dân cử của mình để chống lại luật này.

Hôm 17 tháng 3 năm 2021, Thượng viện Canada đã thông qua dự luật C-7 nới rộng việc trợ tử, và bãi bỏ điều kiện theo đó, một người xin giúp tự tử không phải dự đoán cái chết gần kề. Dự luật cũng cho phép một người bệnh tâm trí được trợ tử. Dự luật C-7 được đề ra để đáp lại phán quyết năm 2019 của Tòa án cấp cao bang Québec cho rằng thật là điều vi phạm nhân quyền khi luật pháp không cho phép được giúp tự tử chỉ vì đương sự không có lý do để dự đoán cái chết gần kề. Trong vụ này, bang Québec bị hai bệnh nhân kinh niên kiện vì không được bác sĩ giúp tự tử chỉ vì họ không ở trong bệnh trạng cuối đời hoặc dần dần suy thoái.

Ngày 9 tháng 4 năm 2021, Ðức cha Richard Gagnon, Tổng giám mục giáo phận Winnipeg, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Canada, đã nhân danh các giám mục toàn quốc, gửi thư cho các tín hữu Công giáo và khẳng định rằng: "Lập trường của chúng ta vẫn rất rõ ràng. Euthanasia, làm cho chết êm dịu, và giúp tự tử là một hành động cố tình giết hại mạng sống con người, vi phạm giới răn của Chúa; những việc làm này làm hao mòn phẩm giá chung của chúng ta vì không nhìn, không chấp nhận và không đồng hành với những người đang đau khổ và sắp chết".

"Ngoài ra, những hành động đó làm tổn hại nghĩa vụ cơ bản là phải chăm sóc những thành phần yếu thế và dễ bị tổn thương nhất trong xã hội. Sự sống con người phải được bảo vệ từ lúc mới thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên, trong mọi giai đoạn và trong mọi hoàn cảnh".

Ðức Tổng giám mục Gagnon cũng phê bình dự luật C-7 không có điều khoản bảo vệ các bác sĩ và nhân viên y tế, vì lý do lương tâm, không muốn tham dự vào việc giúp tự tử. Ðức Tổng giám mục gọi sự không tôn trọng lương tâm như thế là điều không thể chấp nhận được. Các giám mục cho biết quyết liệt chống lại việc cho phép kết liễu mạng sống của bệnh nhân theo lời yêu cầu của họ, hoặc giúp tự tử trong các bệnh viện và cơ sở mang tên Công giáo.

Tại Canada, luật cho phép các nhân viên y tế kết liễu mạng sống bệnh nhân của mình, còn tại Mỹ, luật của các tiểu bang về trợ tử đòi chính bệnh nhân phải tự chích hoặc dùng thuốc độc để chết nếu họ muốn tự kết liễu mạng sống của mình.

(CNA 9-4-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page