Ðức Hồng Y Công giáo

và Tổng Giám Mục Anh giáo

kêu gọi chính phủ Anh

không cắt ngân sách viện trợ nước ngoài

 

Ðức Hồng Y Công giáo và Tổng Giám Mục Anh giáo kêu gọi chính phủ Anh không cắt ngân sách viện trợ nước ngoài.

Hồng Thủy

Westminster (Vatican News 7-04-2021) - Trong một bài viết chung được đăng trên báo London Evening Standard ngày 6 tháng 4 năm 2021, Ðức Hồng y Vincent Nichols của giáo phận Công giáo Westminster và Ðức tổng giám mục Justin Welby của giáo phận Anh giáo Canterburry đã kêu gọi chính phủ Anh xem xét lại kế hoạch cắt giảm ngân sách viện trợ nước ngoài.

Hai vị lãnh đạo Giáo hội Công giáo và Anh giáo nêu lên cảnh giác trước đề xuất cắt giảm viện trợ từ 0.7% tổng thu nhập quốc dân xuống 0.5%. Các ngài viết: "Việc cân bằng các ngân sách trong thời kỳ đại dịch đặt trên lưng những nước nghèo nhất thế giới là không thể chấp nhận được, khi mà nước Anh nên làm gương và chứng minh vị thế của chúng ta với tư cách là một nhà lãnh đạo thế giới... Tuy nhiên, cuối cùng thì đây không chỉ là về nước Anh, mà là về đạo đức và thực hiện lời hứa của chúng ta với những người sống trong cảnh nghèo đói."

Hồi tháng 11 năm 2020, Bộ trưởng Kinh tế Tài chính của Anh Rishi Sunak tuyên bố rằng chính phủ dự định từ bỏ cam kết viện trợ nước ngoài 0.7%, được đưa ra trong tuyên ngôn tổng tuyển cử năm 2019 của Ðảng Bảo thủ. Sunak nhấn mạnh rằng việc cắt giảm 1/3 ngân sách viện trợ nước ngoài là biện pháp tạm thời cần thiết khi đất nước đang đối mặt với cuộc suy thoái tồi tệ nhất trong hơn 300 năm.

Theo Ðức Hồng y Nichols và Ðức tổng giám mục Welby, nói rằng chính phủ sẽ chỉ trợ cấp "khi tình hình tài khóa cho phép" là điều đáng lo ngại sâu sắc, cho thấy rằng chính phủ sẽ hành động trái với mục tiêu ràng buộc pháp lý của mình. Các ngài nói: "Lời hứa này, được thực hiện nhiều lần ngay cả trong thời kỳ đại dịch, đã bị phá vỡ và phải được thực hiện đúng." (CNA 06/04/2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page