Hàng trăm tín hữu

đi đàng Thánh giá tại Jerusalem

 

Hàng trăm tín hữu đi đàng Thánh giá tại Jerusalem.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Jerusalem (RVA News 04-04-2021) - Sáng thứ Sáu Tuần thánh, 2 tháng 4 năm 2021, hàng trăm tín hữu Công giáo địa phương cùng với hàng chục tu sĩ dòng Phanxicô đã đi đàng Thánh giá tại cổ thành Jerusalem, khác với Thứ Sáu Tuần thánh năm 2020 chỉ có cha Bề trên Francesco Patton và ba tu sĩ Phanxicô cử hành nghi thức này vì đại dịch Covid-19.

Tại Israel, phần lớn dân chúng đã được chích ngừa chống Coronavirus nên các biện pháp hạn chế đã được nới lỏng.

Dưới bầu trời u ám và mưa nhẹ, các tín hữu đã đi dọc theo con đường khổ giá, qua 14 chặng đàng ở Jerusalem, từ nơi Chúa Giêsu bị kết án tử hình, vác Thánh giá đến đồi Canvê, nơi Ngài bị đóng đanh cách đây 20 thế kỷ. Cảnh sát Israel đã giữ an ninh dọc theo đàng Thánh giá.

Tuy có phần nới lỏng, nhưng Israel vẫn chưa có các tín hữu hành hương và du khách. Tại Ðền thờ Mộ Thánh, ngoài Công giáo, còn có năm cộng đoàn Kitô khác thay phiên nhau cử hành nghi lễ, theo thời khóa biểu đã được xác định trong qui luật gọi là "Status Quo", có từ thế kỷ 19.

Theo hệ thống lịch khác nhau, năm 2021 các Giáo hội Kitô Ðông Phương sẽ cử hành lễ Phục sinh vào Chúa nhật 2 tháng 5 năm 2021.

(Kathpress 2-4-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page