Sứ điệp Ðức Thánh cha gửi Giáo hội tại Philippines

nhân dịp mừng 500 năm truyền giáo

 

Sứ điệp Ðức Thánh cha gửi Giáo hội tại Philippines nhân dịp mừng 500 năm truyền giáo.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 04-04-2021) - Ðức Thánh cha Phanxicô cám ơn Giáo hội Công giáo tại Philippines vì chứng tá đức tin, can đảm vượt thắng nhiều thử thách và ngài khích lệ các tín hữu dấn thân loan báo Tin mừng theo gương các tông đồ đầu tiên.

Ðức Thánh cha bày tỏ lập trường trên đây, trong sứ điệp gửi Giáo hội tại Philippines, hôm Chúa nhật 4 tháng 4 năm 2021, lễ Phục sinh, là ngày các giáo phận toàn quốc mừng kỷ niệm 500 năm truyền giảng Tin mừng tại nước này với Hội nghị toàn quốc lần thứ II về truyền giáo.

Trong sứ điệp, Ðức Thánh cha nhắc đến ba mầu nhiệm: Nazareth, Thánh giá và lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống.

Trước hết tại Nazareth, Mẹ Maria và thánh Giuse đã giáo dục Chúa Hài Nhi Giêsu trong tình thương yêu. Ðức Thánh cha nói: "Anh chị em cũng vậy, khi mở cửa gia đình cho Chúa Hài Ðồng, anh chị em có thể thông truyền cho con cái đức tin đã lãnh nhận từ cha ông. Cám ơn anh chị em vì cảm thức sâu xa về gia đình, cộng đoàn và tình huynh đệ, đoàn kết, gìn giữ anh chị em kiên vững trong đức tin, vui tươi trong hy vọng, ân cần trong bác ái".

Tiếp đến là Thập giá. "Bao nhiêu thời điểm khó khăn anh chị em đã chịu đựng. Ðặc biệt tôi nghĩ đến những năm gần đây khi chuẩn bị mừng kỷ niệm 500 năm truyền giáo này: nào là động đất, cuồng phong, núi lửa phun và đại dịch Covid-19. Nhưng dù bao nhiêu đau khổ và tàn phá ấy, anh chị em đã biết vác thập giá và tiếp tục tiến bước. Anh chị em đã chịu nhiều đau khổ, nhưng một lần nữa đã biết trỗi dậy. Hãy tiếp tục hoạt động, tái thiết, giúp đỡ nhau như những người xứ Xirênê tốt lành. Tôi cũng cám ơn anh chị em vì chứng tá can đảm và tín thác nơi Thiên Chúa, Ðấng không bao giờ bỏ rơi chúng ta...".

Sau cùng là Lễ Hiện Xuống. Ðây vừa là điểm tới và cũng là điểm tái khởi hành. Ðức Thánh cha đặc biệt nhắn nhủ các tín hữu Philippines tín thác nơi Mẹ Maria, Mẹ đã cùng hiện diện với các tông đồ trong ngày Chúa Thánh Thần hiện xuống. Khi lãnh nhận Chúa Thánh Linh, các tông đồ ra ngoài, không sợ hãi, loan báo Tin mừng cho mọi nơi trên trái đất. Mẹ Maria luôn ở với anh chị em, là người Mẹ không bỏ rơi. Mẹ đã đồng hành với anh chị em cho đến bây giờ và giờ đây, chúng ta cầu xin Mẹ chuyển cầu cho Lễ Hiện Xuống mới hiện nay của Giáo hội tại Philippines...

Sau cùng, Ðức Thánh cha nhắc đến cuộc gặp gỡ chót của ngài với gần bảy triệu người, trong cuộc viếng thăm tại Philippines và nói: "Trong các cuộc gặp gỡ đông đảo ấy, các tín hữu đã biểu lộ điều này là hồng ân đức tin mà họ đã nhận lãnh, họ muốn tiếp tục chia sẻ và loan báo cho tất cả mọi người. Anh chị em đừng sợ, trong sứ mạng này, anh chị em không đơn độc. Các vị đại thánh của đất nước anh chị em: thánh Pedro Calungsod và thánh Lorenzo Ruiz đồng hành với anh chị em. Hai thánh giáo lý viên đã biết cho đi nhưng không những gì các ngài đã lãnh nhận, đó là sự sống và niềm tin nơi Chúa Giêsu".

(Rei 3-4-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page