Ðức Thánh Cha Phanxicô

ngắm Ðàng Thánh Giá với các trẻ em

 

Ðức Thánh Cha Phanxicô ngắm Ðàng Thánh Giá với các trẻ em.

Hồng Thủy

Vatican (Vatican News 3-04-2021) - Lúc 9 giờ tối thứ Sáu Tuần Thánh, 2 tháng 4 năm 2021, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã chủ sự Ðàng Thánh giá với các trẻ em suy niệm, cầu nguyện và vác Thánh Giá.

Năm 2021, do đại dịch, lần thứ hai Ðàng Thánh giá được cử hành tại quảng trường thánh Phê-rô như năm 2020, thay vì tại đấu trường Colosseo như những năm trước đại dịch.

Hiện diện tại sân đền thờ cùng với Ðức Thánh Cha có một số Hồng y, giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân.

Ðàng Thánh Giá được bắt đầu từ phần giữa sân, giữa những ngọn đèn được sắp theo hình Thánh giá. Một vài trẻ em, được cha mẹ, các giáo lý viên và giáo viên đồng hành, thay nhau vác Thánh giá đi vòng quang cây bút tháp ở giữa quảng trường.

Các bài suy niệm của các thiếu nhi và thiếu niên suy tư về những đau khổ của nhân loại, đặc biệt trong thời điểm đại dịch, theo cái nhìn và cách hiểu của các trẻ em, được 4 thiếu nhi lần lượt đọc khi các thiếu nhi khác vác Thánh giá đi dọc theo con đường được đánh dấu bởi những ngọn đèn.

Tại chặng thứ IX, một bé gái đọc bài suy niệm diễn tả nỗi buồn của sự hiu quạnh, đôi khi không thể chịu được, cảm giác của các trẻ em bị mọi người bỏ rơi, sự thương nhớ ông bà mà cả năm rồi em không thể gặp, nhớ các bạn bè trong nhóm hướng đạo sinh# Ðức Thánh Cha đã cầu xin Chúa "chiếu sáng trong đêm u tối này để chúng con không bị lạc lối trong giai đoạn khó khăn này."

Thing lặng và chiêm niệm Thánh giá là những cách thức thông truyền ý nghĩa nhất trong một thế giới mà virus tiếp tục tấn công, gieo đau thương cô đơn, nơi sự bất công, nghèo đói và dửng dưng tiếp túc gây nên sự chết và thất vọng.

Cuối buổi đi Ðàng Thánh giá, tại quảng trường hầu như vắng lặng, Ðức Thánh Cha âu yếm trò chuyện với các trẻ em. Ngài vuốt tóc một bé trai, ôm một em bé khác. 4 thiếu nhi từ 3 đến 6 tuổi đi cùng với ngài một vài bước trên thềm đền thờ. Cuối cùng, trước khi vào trong đền thờ, 2 em bé thuộc mái ấm Mẹ Tình yêu Thiên Chúa cùng với hai nữ tu đến chào Ðức Thánh Cha.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page