Ðức Thánh cha giúp 350 ngàn usd

cho người nghèo tại Irak

 

Ðức Hồng y Sako: Ðức Thánh cha giúp 350 ngàn usd cho người nghèo tại Irak.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Baghdad (RVA News 02-04-2021) - Ðức Hồng y Louis Raphael Sako, Giáo chủ Công giáo Canđê cho biết trong cuộc viếng thăm Irak từ ngày 5 đến 8 tháng 3 năm 2021, Ðức Thánh cha đã để lại 350,000 đô la để giúp đỡ những gia đình nghèo tại nước này, những gia đình bị thiệt hại nhiều nhất vì các cuộc xung đột, khủng hoảng kinh tế và đại dịch.

Hãng tin Fides của Bộ truyền giáo, truyền đi ngày 31 tháng 3 năm 2021, cho biết Ðức Hồng y đã kể lại tin trên đây và Ðức Hồng y đã nhân danh các giám mục Công giáo tại Irak gửi thư cám ơn Ðức Thánh cha vì sự giúp đỡ này, như một dấu chỉ cụ thể lòng quí mến của ngài đối với toàn dân Irak.

Ðức Hồng y cho biết trong số tiền vừa nói, có 250,000 được trung ương Giáo hội ở Baghdad quản lý và 50,000 đôla được gửi tới Tổng giáo phận Mossul, thuộc Công giáo Canđê và 50,000 khác được chuyển tới Tổng giáo phận Công giáo Siriac ở thành Qaraqosh, thuộc vùng Bình nguyên Ninive.

Việc sử dụng ngân khoản này đang được tiến hành. Ðức Hồng y Sako nói: "Chúng tôi đã phân phát hơn 12,000 thùng thực phẩm trên toàn quốc và hàng ngàn thùng sẽ được gửi tới các thành phố, như Najaf, Bassora, Kirkuk và Zakho để chuyển cho các gia đình túng thiếu nhất. Các gia đình Kitô, Hồi giáo và thuộc các cộng đoàn tín ngưỡng khác ở Irak, trên mỗi thùng có in huy hiệu cuộc viếng thăm của Ðức Giáo hoàng và với hàng chữ "Quà tặng của Ðức Giáo hoàng Phanxicô".

Trong bản sao thư gửi Ðức Thánh cha được phổ biến qua các phương tiện truyền thông của Tòa Thượng phụ Công giáo Canđê, Ðức Hồng y Sako cũng nhấn mạnh rằng cuộc viếng thăm của Ðức Thánh cha đã đánh động tâm hồn người dân Irak, Kitô, Hồi giáo và các thành phần khác của dân chúng. Ðức Thánh cha đã gieo vãi ý thức về tầm quan trọng của sự chấp nhận và tôn trọng các khác biệt, cư xử với nhau như anh chị em, yêu thương và giúp đỡ nhau xây dựng những tình trạng, trong đó mỗi người được sống trong phẩm giá, tự do và bình bằng về các quyền lợi và nghĩa vụ.

(Fides 31-3-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page