Giáo hội Philippines khai mạc Năm Thánh

 

Giáo hội Philippines khai mạc Năm Thánh.

Ngọc Yến

Manila (Vatican News 31-03-2021) - Chúa nhật Phục Sinh, ngày 04 tháng 4 năm 2021, Giáo hội Philippines sẽ khai mạc Năm Thánh, mừng 500 năm (1521-2021) Kitô giáo đến đất nước.

Ðể mừng sự kiện quan trọng này, ngoài nghi thức mở hơn 100 "Cửa Thánh" của các nhà thờ trong cả nước, còn có nhiều chương trình và cử hành đang diễn ra với một mục đích duy nhất: "Tạ ơn Chúa về hồng ân đức tin đã được vun trồng trong suốt 5 thế kỷ qua từ thế hệ này sang thế hệ khác".

Trong một thư mục vụ, Ðức cha Crispin Varquez của Borongan, thuộc tỉnh Samar, nơi đầu tiên Tin Mừng được loan báo, đã cám ơn các cha mẹ của các thế hệ trong 5 thế kỷ qua, vì sự đóng góp vô giá của họ trong việc thông truyền đức tin cho các thế hệ. Ðức cha cũng khen ngợi những nỗ lực sáng tạo của các linh mục, nữ tu, giáo lý viên, giáo dân, và nhiều tổ chức tôn giáo trong công cuộc rao giảng Tin Mừng, mời gọi họ kiên trì đến cùng.

Người Công giáo trên đảo Homonhon, miền trung Philippines tham tham gia sáng kiến kỷ niệm 500 năm, bằng việc trồng 500 cây xanh. Cha Christian Ofilan, người đã hướng dẫn sáng kiến trồng cây tại giáo xứ Thánh Giovanni Battista nói: "Bằng cách này, chúng tôi khuyến khích và nhắc nhở các tín hữu có trách nhiệm và biết quản lý công trình sáng tạo của Thiên Chúa".

Ðảo Homonhon là trung tâm của các lễ cử hành của Giáo phận Borongan, vì đây là nơi nhà thám hiểm người Bồ Ðào Nha Ferdinand Magellan đến vào ngày 16 tháng 3 năm 1521, đánh dấu sự khởi đầu đức tin Kitô ở quốc gia châu Á này.

Cũng liên quan đến 500 năm đức tin, các Giám mục sẽ tổ chức Ðại hội Truyền giáo Quốc tế và Ðại hội Truyền giáo Quốc gia lần thứ 2 vào tháng 4 năm 2022. Trong những năm gần đây, Hội đồng Giám mục đã tổ chức một chu kỳ chuẩn bị chín năm (từ 2013 đến 2021), ấn định một chủ đề cụ thể cho mỗi năm, với mục đích đào sâu và củng cố đặc tính truyền giáo của Giáo hội Philippines.

Lễ kỷ niệm cũng sẽ được tổ chức bởi 10 triệu người Philippines di cư đang sống ở gần một trăm quốc gia trên thế giới. Họ chính là những người mang đức tin đến bất cứ nơi đâu họ làm việc và sinh sống.

Với dân số hơn 108 triệu dân, Philippines có hơn 90 triệu người Công giáo (86% dân số) trải dài trên 86 giáo phận.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page