Tổ chức bác ái Misereor kêu gọi

ngưng xuất khẩu võ khí Ðức sang Arabia

 

Tổ chức bác ái Misereor kêu gọi ngưng xuất khẩu võ khí Ðức sang Arabia.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Aachen (RVA News 29-03-2021) - Tổ chức bác ái Misereor của Hội đồng Giám mục Ðức kêu gọi chính phủ nước này ngưng xuất khẩu võ khí sang bán đảo Arập, đứng trước chiến tranh kéo dài từ sáu năm nay tại Yemen.

Tuyên bố hôm 26 tháng 3 năm 2021, tại trụ sở tổ chức Misereor ở thành phố Aachen, bà Dorothee Klueppel, Giám đốc phân bộ quốc tế của tổ chức Misereor, nói rằng ngoài các nước thuộc bán đảo Arập, chính phủ Ðức cũng cần ngưng bán võ khí cho Ai Cập vì nước này cũng can dự vào chiến tranh ở Yemen. Bà nói: "Chính phủ Ðức cũng cần tạo một liên minh quốc tế gây sức ép trên các phe tham chiến ở Yemen, thúc đẩy họ ngồi vào bàn hội nghị để tìm giải pháp cho cuộc nội chiến... Hòa bình là điều có thể, để được vậy không những cần các trợ giúp nhân đạo và hỗ trợ phát triển, nhưng cũng cần đưa những kẻ có trách nhiệm về chiến tranh trả lẽ về hành động của họ".

Từ năm 2013, phiến quân người Houthi đã chống lại chính quyền trung ương của Yemen để dành quyền cai trị tại nước này. Tháng Ba năm 2015, Arập Sauđi dấn thân vào cuộc chiến và ủng hộ phe chính phủ Yemen và chiến tranh chính thức bắt đầu từ đó, cho đến nay đã làm cho 250,000 người chết, và xung đột này được coi là một trong những cuộc khủng hoảng lớn nhất trên thế giới về nhân đạo.

Ðại dịch Covid-19 càng làm gia tăng tình cảnh đau thương của dân nghèo tại bán đảo Arập. Theo Misereor, Yemen có tỷ số chết chóc vì Covid-19 cao nhất thế giới. Hơn 70% những người bị nhiễm Coronavirus là nam giới và hầu hết họ là những người nuôi dưỡng gia đình.

(KNA 26-3-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page