Hội đồng Giám mục Mỹ Latinh

liên đới với Brazil về cuộc khủng hoảng Covid

 

Hội đồng Giám mục Mỹ Latinh liên đới với Brazil về cuộc khủng hoảng Covid.

Ngọc Yến

Brasilia (Vatican News 29-03-2021) - Hội đồng Giám mục Mỹ Latinh (CELAM) bày tỏ mối quan tâm sâu sắc của Giáo hội đối với người dân Brazil, đang phải chật vật với số ca nhiễm Covid-19 cao kỷ lục, gây áp lực lên hệ thống bệnh viện quốc gia.

Thư của Hội đồng Giám mục Mỹ Latinh được công bố hôm thứ Sáu 26 tháng 3 năm 2021 và được gửi đến Ðức Tổng Giám mục Walmor Oliveira de Azevedo, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Brazil, nhấn mạnh đến "sự quan tâm sâu sắc của Giáo hội đối với người dân Brazil", vào thời điểm khi đại dịch Covid-19 đang có tác động thảm khốc do số người bị nhiễm tăng đột biến, đặc biệt là do các biến thể virus mới gây ra.

Trong thư, Hội đồng Giám mục Mỹ Latinh ghi nhận rằng: tính đến những ngày gần đây, Brazil đã vượt quá 300,000 ca tử vong do dịch bệnh, và trong một ngày thì có hơn 3,000 ca tử vong. Trong số những người thiệt mạng có 5 giám mục và hàng chục linh mục, nam nữ tu sĩ, và giáo dân đang dấn thân cho sứ vụ của Giáo hội.

Các Giám mục lưu ý rằng, trong thời điểm đại dịch, những người nghèo là thành phần bị ảnh hưởng nặng nề nhất, đặc biệt do căng thẳng lớn đối với hệ thống y tế quốc gia. Bên cạnh đó, do không có các chính sách và viện trợ công hỗ trợ chăm sóc và bảo vệ sự sống đã gây nhiều khó khăn cho nhóm những người dễ bị tổn thương, những người không thể tìm được điều trị thích hợp.

Thay mặt cho các Giám mục của lục địa, Hội đồng Giám mục Mỹ Latinh bày tỏ sự gần gũi và liên đới với Hội đồng Giám mục Brazil, vì đã can đảm nói lên tình trạng tế nhị này trong khi vẫn tiếp tục làm chứng và kêu gọi các tín hữu chú ý đến các giá trị Tin Mừng và các nguyên tắc trong giáo lý xã hội của Giáo hội .

Lá thư đặc biệt lưu ý đến việc các Giám mục Brazil ủng hộ sáng kiến "Hiệp ước vì sự sống và Brazil", nhằm tìm cách ứng phó với cuộc khủng hoảng sức khỏe, kinh tế, xã hội và chính trị nghiêm trọng mà đất nước đang trải qua. Sau cùng, Hội đồng Giám mục Mỹ Latinh mời gọi Giáo hội Brazil cùng với những người khác lên tiếng ngôn sứ, kêu gọi triển khai tiêm chủng và viện trợ khẩn cấp để cứu sống và hỗ trợ nền kinh tế đang gặp khó khăn.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page