Tòa án liên bang ở thủ đô Hoa Kỳ

bênh vực giáo phận về số người dự lễ

 

Tòa án liên bang ở thủ đô Hoa Kỳ bênh vực giáo phận về số người dự lễ.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Washington (RVA News 28-03-2021) - Tòa án liên bang ở vùng thủ đô Washington đã bênh vực Tổng giáo phận Công giáo địa phương chống lại sự hạn chế số người được dự lễ tại các thánh đường.

Trong phán quyết, công bố hôm 25 tháng 3 năm 2021, thẩm phán Trevor McFaden ở vùng Colombia, khu vực thủ đô Hoa Kỳ, đã ngăn cản lệnh cấm của chính quyền địa phương, theo đó số người được dự lễ chỉ được tối đa 25% khả năng đón nhận của thánh đường, và tối đa là 250 người. Chính quyền thành phố áp dụng cả qui tắc này cho Vương cung Thánh đường quốc gia "Ðức Mẹ Vô Nhiễm", có khả năng đón nhận 6,000 người.

Theo lệnh của tòa án liên bang, các nơi thờ phượng ở vùng thủ đô Washington được phép đón nhận số người dự lễ theo khả năng, phù hợp với các qui luật y tế công cộng, như đeo khẩu trang và giữ sự giãn cách.

Theo thẩm phán Trevor McFadden, lệnh giới hạn của chính quyền thành phố đối với các nơi thờ phượng có tính chất kỳ thị, so với các tổ chức đời. Ông nói: "Mặc dù sự giới hạn của chính quyền vùng thủ đô không ngặt nghèo như ở New York, nhưng nó vẫn có tính cách kỳ thị đối với các nơi thờ phượng. Ví dụ, nhà thờ chỉ được tối đa 250 người dự lễ, trong khi các siêu thị lớn không phải chịu một giới hạn nào".

Hiện nay, tại 37 tiểu bang ở Mỹ không có giới hạn về số người hoặc khả năng đón nhận số tín hữu đến dự lễ tại các nơi thờ phượng.

(CNA 26-3-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page